Phố cổ Hội An vắng tanh lần giãn cách thứ 2

NDO -

Tính đến hôm nay, 6-8, đã được tuần lễ kể từ khi TP Hội An thực hiện giãn cách phong tỏa lần 2 vì dịch Covid-19 trở lại.

Phố phường Hội An vắng vẻ, yên ắng trong lần giãn cách thứ 2.
Phố phường Hội An vắng vẻ, yên ắng trong lần giãn cách thứ 2.

Ca tử vong đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân sống tại khu phố An Hội (phường Minh An, Hội An). Theo đó, tại Hội An có hai khu vực giãn cách nghiêm ngặt, khu  Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) có 54 hộ với 678 nhân khẩu, khu An Hội (phường Minh An) có 444 hộ với 1.978 nhân khẩu.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 6-8, có 531 trường hợp F1. Những trường hợp F1 được phong tỏa cách ly tập trung tại các khu cách ly tại Trạm y tế phường: Cẩm Châu (19), Cẩm Hà (26), Cẩm Thanh (51). Cách ly tại Bệnh viên đa khoa Hội An (23), Trường Cao đẳng Điện lực miền trung (150), Thiện tự Bảo Châu (10), khu phong tỏa Thịnh Mỹ (44), khu phong tỏa An Hội (17), cách ly tại chỗ 15 trường hợp khác.

Ghi nhận của phóng viên, các khu chợ dân sinh vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên nhiều chủ sạp hàng đã đóng quầy, nghỉ bán.

Trên nhiều tuyến phố, vẫn có một số hàng cơm gà, cơm sườn bán cho người mua mang đi. Tại ngã tư phố Hai Bà Trưng - Trần Hưng Đạo, nhà hàng Pizza Oi vẫn hé mở cánh cửa bán cho khách nước ngoài mua mang về.

Hệ thống cửa hàng Vinmart, Mini mart, shop xanh... vẫn mở bán bình thường. Phố phường khá vắng vẻ, yên ắng, nhưng người dân phố cổ vẫn bình tĩnh ở nhà giữ sức khỏe an toàn, chờ qua đợt giãn cách lần 2.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố