Ninh Bình đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch

Sáu tháng đầu năm 2019, tỉnh Ninh Bình đón gần 5,39 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 453 nghìn lượt; doanh thu từ du lịch, dịch vụ ước đạt 2.339 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Ninh Bình đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch

Thời gian qua, Ninh Bình ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích để thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Cùng với đó, tỉnh đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh: Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2023, nhằm liên kết khai thác giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình) với Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); kết hợp khai thác du lịch văn hóa, tâm linh với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển, tạo nên sự đa dạng trong các gói sản phẩm du lịch, tăng thời gian lưu trú và tạo cho du khách được tận hưởng nhiều loại hình du lịch khác nhau ở từng địa phương.

Năm 2019, Ninh Bình đặt mục tiêu đón hơn 7,5 triệu lượt khách du lịch trong nước, quốc tế.