Khai mạc liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nam

NDO -

NDĐT - Tối 11-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nam lần thứ hai, năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam cắt băng khai mạc liên hoan.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam cắt băng khai mạc liên hoan.

Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nam lần thứ hai, năm 2019 là một hoạt động văn hóa, du lịch quan trọng hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2019, cụ thể hóa Nghị quyết số 08, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 07, ngày 30-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 19 về đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025. Đây cũng là dịp để tỉnh Hà Nam tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực, sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh và các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Hồng với nhân dân và khách du lịch. Liên hoan mở ra cơ hội mới để tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác, phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong tỉnh và với các tỉnh bạn.

Khai mạc liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nam ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam tham quan các gian hàng tại liên hoan.

Liên hoan thu hút hơn 100 gian hàng của 70 đơn vị, đến từ sáu huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam, sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Khai mạc liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nam ảnh 2

Khách hàng tham quan gian hàng tại liên hoan.

Trong khuôn khổ liên hoan diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi như: khảo sát tại khu du lịch Tam Chúc; thao diễn tay nghề và hướng dẫn du khách trải nghiệm hoạt động nghề của các nghệ nhân; hoạt động quảng bá giới thiệu tiềm năng, dự án, quy hoạch, tuyến, điểm, chương trình du lịch; chương trình kích cầu du lịch; chương trình giao lưu nghệ thuật và các trò chơi dân gian mang đậm truyền thống quê hương.

Liên hoan sẽ diễn ra trong ba ngày từ 11 đến 13-10 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Hà Nam.