Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 15

Ngày 5-9, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự.

Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 4 đến 7-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn với chủ đề “Cửa ngõ du lịch đến với châu Á”. Tham gia hội chợ có: 315 gian hàng (tăng 366% so với năm 2005) với tổng diện tích sảnh là 8.800 m2 (tăng 550% so với năm 2005); 45 đơn vị tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 450% so với năm 2005); 39 cơ quan báo chí quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 666% so với năm 2005). Ban tổ chức dự kiến có hơn 6.000 giao thương giữa người mua và người bán (tăng 600% so với năm 2005) và thu hút khoảng 35.000 khách thương mại và công chúng.

Trong khuôn khổ hội chợ, ngày 5-9, diễn đàn kết nối du lịch TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục họp với sự tham dự của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, thành phố đã có liên kết với Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ song chưa phát huy hết tiềm năng hợp tác. Vì thế, trong thời gian tới, cần sớm triển khai các giải pháp trọng điểm để khắc phục.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần thiết có một tổ chức để tạo sự kết nối du lịch bền vững giữa TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần xác định được sản phẩm đặc thù, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và phải đồng hành cùng các doanh nghiệp. Chỉ khi các doanh nghiệp lữ hành địa phương phát triển thì du lịch mới có thể phát triển.

Trong thời gian diễn ra, hội chợ sẽ có 10 diễn đàn, hội nghị, hội thảo nhằm cập nhật các xu hướng mới nhất và kiến thức chuyên sâu liên quan đến phát triển du lịch cùng hơn 10 hoạt động bên lề.