Hồng Công (Trung Quốc) chi 51,5 triệu USD hỗ trợ ngành du lịch

NDO -

NDĐT- Theo tờ Straits Times, Hồng Công (Trung Quốc) đã chi hàng triệu USD hỗ trợ ngành du lịch, khi lượng khách du lịch đến đây giảm sâu, do ảnh hưởng của virus corona.

(Ảnh: Straits Times/EPA-EFE)
(Ảnh: Straits Times/EPA-EFE)

Ngày 16-3, Tổng cục Du lịch Hồng Công (HKTB) thông báo, lượng khách du lịch đến đây trong tháng 2-2020 giảm tới 96,4% so cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt 199.000 lượt. Con số này chỉ bằng lượng khách đến một ngày trong mùa cao điểm năm 2019, đồng thời cũng thấp hơn nhiều so con số 427.000 lượt khách trong tháng 5-2003 - thời điểm bùng phát dịch SARS.

Trước khi chính quyền Hồng Công đóng các cửa khẩu chính vào ngày 8-2 trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, lượng khách đến mỗi ngày trung bình đạt từ 10.000 đến 20.000 lượt. Sau ngày 8-2, lượng khách giảm xuống còn khoảng 3.300 lượt/ngày.

Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Hồng Công cảnh báo, viễn cảnh xấu nhất có thể còn ở phía trước. Lượng khách đến trong tháng 3 có thể còn giảm sâu hơn khi Covid-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu.

Đến nay, 47 quốc gia và vùng lãnh thổ đã khuyến cáo công dân tránh đi du lịch đến Trung Quốc đại lục và Hồng Công (Trung Quốc).

Theo Giám đốc điều hành HKTB, ông Dane Cheng, những số liệu này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy, du lịch và các ngành liên quan của Hồng Công đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhằm đẩy nhanh sự phục hồi của du lịch, ông Dane Cheng cho biết, HKTB sẽ chi 400 triệu HKD (khoảng 51,5 triệu USD) nhằm hỗ trợ các hoạt động thương mại và xúc tiến du lịch. Năm nay, kinh phí đề xuất cho ngân sách của Tổng cục Du lịch Hồng Công là 1,1 tỷ HKD (khoảng 141,6 triệu USD).

Những đối tượng nhận được sự hỗ trợ gồm có các công ty du lịch, khách sạn, hãng hàng không, điểm du lịch, cũng như các đơn vị trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và đồ uống, du lịch MICE. Chương trình hỗ trợ cũng bao gồm các khoản trợ cấp cho lĩnh vực bán lẻ và phục vụ ăn uống; miễn phí tham gia hơn 40 hoạt động thương mại do Tổng cục Du lịch Hồng Công tổ chức; hỗ trợ các đơn vị tổ chức du lịch MICE trong các sự kiện triển lãm, hội chợ quy mô lớn.