Cứu nhóm du khách gặp nạn, một thanh niên thiệt mạng

NDO -

NDĐT - Sáng 28-8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác cứu nạn, cứu hộ và bàn giao thi thể của một nam thanh niên bị nạn cho cơ quan chức năng địa phương.

Khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, nơi các du khách bị lạc. (Ảnh minh họa)
Khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, nơi các du khách bị lạc. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tối 27-8, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo có sáu người đang gặp nạn tại bán đảo Sơn Trà (khu vực gần Mũi Nghê) cần được cứu nạn. Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà cùng các lực lượng chức năng khác huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp cứu nạn.

Sau khi xác định khu vực các du khách bị lạc và bị nạn nằm sát khu vực biển Mũi Nghê nên lực lượng chia thành hai nhánh để cứu nạn; một nhánh đi đường bộ, một nhánh dùng ca-nô đi đường biển. Tuy nhiên, việc cứu nạn bằng đường biển gặp nhiều khó khăn, do sóng to, gió lớn.

Theo thông tin của lực lượng chức năng, ban đầu có bốn khách phượt gồm hai nam, hai nữ. Nhóm du khách này đi tham quan bán đảo Sơn Trà và bị lạc; một nam thanh niên bị rơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân; ba thanh niên còn lại phát đèn pin và kêu cứu. Lúc này, có hai thanh niên đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy nên tiến hành giải cứu.

Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi thì anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) bị rơi xuống và tử vong tại chỗ. Thấy vậy, người còn lại trèo được lên vách núi và liên lạc với cơ quan chức năng đến cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến bốn giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác cứu nạn, đưa các thanh niên về đất liền an toàn, đồng thời bàn giao thi thể anh Khải cho cơ quan chức năng tiếp nhận để bàn giao cho gia đình an táng.

Nhóm thanh niên đi phượt bị lạc được xác định là Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi, trú quận 9, TP Hồ Chí Minh), Đinh Ngọc Minh (27 tuổi, trú phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Lê Nguyễn Tú (24 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh). Hai thanh niên ứng cứu nhóm du khách bị lạc là Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (30 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong đó, anh Khải gặp nạn, tử vong khi ứng cứu nhóm du khách đi lạc trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.