Tổng giải ngân vốn đầu tư công gần 18 nghìn tỷ đồng

Ngày 6-7, thông tin từ UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2020, công tác thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một điểm sáng, đóng góp lớn trong quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế của thành phố sau đợt cao điểm dịch Covid-19. 
 

Tính đến giữa tháng 6, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân là 11.860,815 tỷ đồng, đạt 28,5% tổng kế hoạch vốn đã giao, cao hơn cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ năm 2019. Nếu tính thêm khối lượng hoàn thành thực tế, dòng tiền đã vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, quyết toán là 6.101,79 tỷ đồng, thì tổng giải ngân hơn 17.962 tỷ đồng, đạt 43,08% kế hoạch vốn đã giao. Thành phố phấn đấu đến tháng 10 đạt tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên, cả năm đạt từ 95% trở lên.

PV

Tết Nguyên tiêu trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 5-7, UBND quận 5 tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5, TP Hồ Chí Minh”. Lễ hội Nguyên tiêu là một sinh hoạt văn hóa có sự kết hợp của nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn sau những ngày Tết Nguyên đán ấm áp; là dịp để nhân dân chiêm ngưỡng và tận hưởng những kết quả đã đạt được trong năm cũ, cùng xây dựng cho mình một kế hoạch mới ngay trong những ngày đầu xuân, ước mơ sẽ giành được nhiều thành công, thắng lợi mới. Lễ hội Tết Nguyên tiêu thường được diễn ra thành một đợt hoạt động kéo dài từ 3 đến 4 ngày (khoảng từ ngày 12 hoặc từ ngày 13 đến Rằm tháng Giêng hằng năm). Tết Nguyên tiêu là Tết của cộng đồng, được tổ chức tại các hội quán, đền, miếu từ lâu đời.

M.H

Đưa vào sử dụng 1.371 phòng học mới

Ngày 6-7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đang gấp rút triển khai 90 dự án với 1.371 phòng học mới, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng cho năm học 2020-2021. Theo đó, sẽ đưa vào sử dụng 73 dự án với 1.142 phòng học mới vào những ngày đầu tháng 9 khi khai giảng năm học mới và 17 dự án với 229 phòng học mới sau ngày 5-9 đến cuối năm 2020. Số phòng học mới chủ yếu dành cho các quận vùng ven, huyện ngoại thành có đông người nhập cư, tập trung các khu công nghiệp. Mục tiêu của thành phố là bảo đảm trong năm học 2020 - 2021, toàn bộ học sinh sinh sống trên địa bàn (kể cả trường hợp không có hộ khẩu thành phố) có đủ chỗ học và 100% học sinh lớp 1được học hai buổi/ngày.

PV