Tin đọc nhanh

Triển lãm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Ngày 9-11, tại Công viên Lam Sơn (quận 1), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - nơi hội tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2020). Triển lãm trưng bày gần 100 hình ảnh với ba nhóm chủ đề: Những mốc son của Mặt trận Dân tộc thống nhất - MTTQ Việt Nam trong quá trình xây dựng và trưởng thành; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; TP Hồ Chí Minh  - Nhịp cầu nhân ái. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-11.

Q.Q

Tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh

Trong hai ngày 9 và 10-11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương. Các giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I, Học viện An ninh nhân dân và lãnh đạo các cục thuộc Bộ TT-TT truyền đạt các chuyên đề: “Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Không gian mạng và những vấn đề về an ninh không gian mạng quốc gia”; “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”... Lớp tập huấn giúp học viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan quốc phòng - an ninh để định hướng thông tin tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

K.T

Gần 20 nghìn tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

Sở Công thương TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho hai tháng Tết là 19.679 tỷ đồng, tăng hơn 652 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Canh Tý 2020. Trong đó, chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường trị giá 7.132 tỷ đồng. Lượng hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Tân Sửu tăng từ 4,4% đến 17,3% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 12% - 21,2% so với Tết Canh Tý 2020. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng hàng lớn, chi phối từ 22% đến 54,5% nhu cầu thị trường như: Thịt gia cầm 7.488 tấn; trứng gia cầm 67,9 triệu quả; thực phẩm chế biến 1.052 tấn; thịt gia súc 5.594 tấn; dầu ăn 1.671,8 tấn; gạo 3.943,2 tấn...