Tin đọc nhanh

1.481 đảng viên nhận Huy hiệu Ðảng đợt 7-1

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định trao Huy hiệu Ðảng tặng 1.481 đảng viên thuộc Ðảng bộ thành phố đợt 7-11-2020. Theo đó, có 12 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng; 21 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng; 28 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng; 60 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng; 239 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng; 126 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng; 223 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Ðảng; 485 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng và 287 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

PV

Hơn 253.360 lượt người được giải quyết việc làm

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10-2020, thành phố đã giải quyết việc làm cho 28.586 lượt người và tạo ra 11.665 việc làm mới, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 10 tháng năm nay là 253.365 lượt người và tạo ra 115.528 việc làm mới. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố cho biết, trong những tháng cuối năm, thị trường lao động thành phố sẽ có nhiều chuyển biến tích cực ở cả khu vực chính thức và phi chính thức. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý IV-2020, thành phố cần từ 62.000 đến 65.000 việc làm, giảm 21% so với cùng kỳ
năm 2019.

PV

Gần 51.400 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong chín tháng năm nay, hệ thống Ngân hàng CSXH ở thành phố đã giải ngân số tiền hơn 2.349 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với 51.398 lượt khách hàng được vay vốn. Qua đó đã giúp 8.411 hộ nghèo, cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo có vốn làm ăn, cải thiện thu nhập. Ðồng thời, cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 31.544 lao động…

PV

Trang bị kỹ năng, kiến thức cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên

Ngày 5-11, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương các Chủ tịch Hội LHTN phường, xã, thị trấn tiêu biểu và khai mạc lớp tập huấn chức danh Chủ tịch Hội LHTN phường, xã, thị trấn năm 2020. Theo đó, 20 anh, chị là cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào Hội tại địa phương với nhiều sáng kiến, cách làm hay để tập hợp thanh niên trên địa bàn…đã được tuyên dương. Dịp này, Hội cũng tổ chức tập huấn cho 297 Chủ tịch Hội LHTN tại phường, xã, thị trấn nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết trong tổ chức hoạt động Hội, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, kết nối giữa các đơn vị.

Q.Q