Tin đọc nhanh

Học sinh thành phố được nghỉ 11 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sử

Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Hồ Chí Minh thông tin, theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, hơn 1,7 triệu học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 8-2-2021 (tức 27 tháng Chạp) đến hết ngày 16-2-2021 (tức mồng 5 tháng Giêng âm lịch). Tuy nhiên, hai ngày 6 và 7-2-2021 rơi vào cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật, cho nên học sinh sẽ được nghỉ tổng cộng 11 ngày. Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021, tất cả khối lớp sẽ bế giảng năm học vào cuối tháng 5-2021. Các bậc tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên xét hoàn thành chương trình trước ngày 15-6-2021, riêng bậc THPT hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7-2021.

PV

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2020

Ngày 26-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp thông tin về "Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020". Hội thi tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ðồng thời, tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ dự thi gồm: mây tre lá; gốm sứ; thêu ren, dệt; điêu khắc gỗ; mỹ nghệ sừng; chạm khắc đá… Tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 25 đến 30-10, ngày trao giải dự kiến 5-11 tới.

PV

Khai mạc vòng chung kết cuộc thi tài năng cải lương Trần Hữu Trang - 2020

Ngày 26-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Vòng chung kết cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang - 2020 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Theo Ban tổ chức, có 31 thí sinh trên cả nước lọt vào vòng chung kết và sẽ tranh tài trong bốn ngày (từ 26 đến 29-10). Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 11-2020. Ðiểm đặc biệt của cuộc thi Tài năng sân khấu cải lương lần này là "sân chơi" dành cho tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp, không phân biệt độ tuổi. Ban tổ chức phân loại nhiều hạng mục dự thi như kép mùi - đào mùi, kép độc - đào lẳng; kép lão - đào mụ, kép hài - đào hài…, nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện sở trường và tài năng của mình.

PV

Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình "Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2020 tại tỉnh Gia Lai. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Chía và Ia Mơr như trao tặng bốn mái ấm tình thương, 15 phương tiện sinh kế, 100 bồn chứa nước sạch, 120 hộp y tế sơ cấp cứu và tặng 600 phần quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 730 triệu đồng. Ðược biết, từ năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Gia Lai 15 mái ấm tình thương; 98 phương tiện sinh kế; 120 hộp y tế sơ cấp cứu; 4.066 suất quà; bốn bộ máy vi tính cho đồn biên phòng và hội phụ nữ xã; 115 chiếc xe đạp, 45 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng trị giá hơn 3,9 tỷ đồng.

PV