Tin đọc nhanh

Thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ quận, huyện và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, quận 8 đã đăng ký thi đua 210 công trình, mô hình. Kết quả, hoàn thành 199 công trình đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 94,76%. Các mô hình, công trình nổi bật đã hoàn thành: Công trình cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Tuổi thơ; sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận;...

Dịp này, UBND quận 8 khen thưởng 23 tập thể và chín cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội; tặng giấy khen 32 tập thể và 63 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

★ Trong đợt thi đua này, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã hoàn thành 33 trong số 35 công trình dân sinh phục vụ chương trình cấp nước cho người dân thành phố; thực hiện chương trình miễn tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khu cách ly trên địa bàn thành phố trong ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) nhằm đồng hành cùng người dân và thành phố chung tay chống dịch Covid-19; lắp đặt tuyến ống cấp hai đưa nước từ huyện Bình Chánh về Long An, giúp người dân có nước ngọt sử dụng trong mùa hạn mặn.

PV

KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ÐỜI

Ngày 1-10, UBND quận 3 tổ chức Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020" với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời". Theo đó, các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động nổi bật như: tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, công tác đào tạo nghề; bồi dưỡng, chuyên đề để phù hợp yêu cầu của người dân; phổ cập giáo dục các cấp, các lớp dạy nghề ngắn hạn; xây dựng các danh hiệu học tập: "Gia đình học tập"; "Dòng họ học tập"; "Cộng đồng học tập"; "Ðơn vị học tập";… Dịp này, Phòng Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Quận đoàn quận 3 khánh thành phòng học thông minh (STEM) với đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đáp ứng nhu cầu học cho học sinh.

PV

KÝ KẾT HỢP TÁC CHUYỂN ÐỔI SỐ

Ngày 1-10, UBND quận 9 tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số với Khu công nghệ phần mềm, Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng thuộc Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo đó, các bên cùng phối hợp thực hiện các nội dung về rà soát, hoàn thiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn quận; dựa trên cơ sở nhiệm vụ, phát triển chuyển đổi số chung của thành phố đang triển khai, các bên đưa ra các giải pháp hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số ở tất cả lĩnh vực về y tế, giáo dục, giao thông, logistics… Cùng ngày, UBND quận 9 tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chương trình chuyển đổi số cho các học viên là cán bộ, công chức đang công tác trên địa bàn quận. Ðây là lực lượng nòng cốt để quận 9 tập trung triển khai, thực hiện xây dựng chương trình chuyển đổi số, chuyển giao giải pháp công nghệ... trong thời gian tới.

PV