Tin đọc nhanh

Thành phố có 9.658 dự án FDI còn hiệu lực

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong sáu tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được 2,01 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), bằng 65,27% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, có 533 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 295 triệu USD; có 93 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 198 triệu USD; chấp thuận cho 2.227 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn góp đăng ký tương đương 1,52 tỷ USD. Hiện, toàn thành phố có 9.658 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 47,72 tỷ USD, tính cả cấp mới và tăng vốn.

PV

Tuyển dụng hơn 15 nghìn việc làm

Từ ngày 12-7, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chương trình tiếp sức người lao động (NLÐ) tìm kiếm việc làm kéo dài trong một tháng. 70 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận sẽ tuyển dụng hơn 15.000 vị trí việc làm.

Trung tâm tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa NLÐ và doanh nghiệp tại các gian hàng; tư vấn xuất khẩu lao động; tư vấn và tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp… NLÐ có nhu cầu tìm việc liên hệ tại các văn phòng tư vấn và giới thiệu việc làm ở các bến xe, hoặc tại Nhà Văn hóa sinh viên nằm trong Khu đô thị Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Q.H

Trao 500 phần quà cho nữ công nhân

Sáng 12-7, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức "Ngày hội nữ công nhân" tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 500 phần quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp và
500 phiếu mua hàng. Các nữ công nhân, lao động tham dự nhiều chương trình vui tươi, bổ ích.

Ðây là hoạt động nhằm thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân nhập cư có hoàn cảnh khó khăn.

M.H