Sôi nổi hoạt động kỷ niệm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh mang tên Bác

Kỷ niệm 44 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020), UBND thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi từ 27-6 đến 2-7 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Ban tổ chức sẽ giới thiệu những hình ảnh về "Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh hơn 320 năm văn hóa - lịch sử"; trưng bày giới thiệu các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào đời sống và sản xuất; thực hiện các gian nhà văn hóa giới thiệu các hoạt động nghề truyền thống đặc trưng của thành phố; chương trình nghệ thuật đặc biệt, diễu hành xe hoa; giải việt dã; các hoạt động xiếc, ảo thuật… Ngoài ra, Ngày hội Gia đình văn hóa - hạnh phúc, hội diễn Tiếng hát miền đông lần thứ 19 cũng diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

PV

Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh khởi công khối nhà hành chính

Ngày 25-6, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng khối nhà hành chính (nhà Y.A1) và hạ tầng thiết yếu giai đoạn 1 khoa Y, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Khối Nhà Y.A1 được xây dựng theo mô hình thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành, giảng dạy cho các cán bộ, giảng viên của khoa Y, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tổng diện tích sàn xây dựng khối nhà là 4.144 m2. Dự kiến, công trình hoàn thành vào tháng 4-2021.

PV

Hội thi "Tìm kiếm giải pháp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống"

Sáng 25-6, UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành đoàn đã phát động hội thi "Tìm kiếm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào cuộc sống". Chương trình nhằm tìm kiếm và hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Ðây là lần đầu thành phố tổ chức hội thi tìm kiếm những giải pháp tối ưu về trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào đời sống. Ðối tượng dự thi là các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, phục vụ cộng đồng. Hội thi được triển khai ở hai nhóm chính: Nhóm một là thử thách trí tuệ nhân tạo với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh", nhóm hai là cung cấp các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội. Các đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài có thể nộp hồ sơ dự thi từ nay đến hết ngày 5-8 trên các trang web của Ban tổ chức. Vòng chung kết trao giải sẽ tổ chức từ ngày 15 đến 30-8.

PV