QUYÊN GÓP HƠN 34 TỶ ĐỒNG CHO QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”

Tối 2-12, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” lần thứ tám, năm 2020, do Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình thành phố (HTV) tổ chức đã kêu gọi quyên góp được hơn 34 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. 

Chương trình nhằm huy động nguồn tài chính để thực hiện các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, học tập, sinh sống ở vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc. Năm 2021, nguồn quỹ này dự kiến tổ chức các hoạt động hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá đảo Nam Yết; hỗ trợ sửa chữa Trường tiểu học Song Tử Tây; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng chân đế Nhà giàn DK1/10 tại Vùng 2 Hải quân; hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đảo Thuyền Chài A; tiếp tục thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên”…

XÂY DỰNG VĂN HÓA - GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Sáng 3-12, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Văn hóa - Giáo dục TP Hồ Chí Minh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. Hội thảo thu hút 40 bài tham luận của các nhà nghiên cứu xoay quanh các nội dung: Vấn đề cơ bản về văn hóa - giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; cuộc CMCN lần thứ tư với việc phát triển văn hóa - giáo dục ở TP Hồ Chí Minh; đề xuất những giải pháp nhằm phát triển văn hóa - giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cuộc CMCN lần thứ tư. Tại hội thảo, các diễn giả đã luận giải, phân tích, bàn luận các mô hình phát triển văn hóa, giáo dục, cùng các giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục thành phố trong thời gian tới.

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết liên tịch về kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính tại TP Hồ Chí Minh. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm bảo đảm việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu an toàn thông tin nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, thực hiện dịch vụ công chất lượng cao, tạo sự đồng thuận, phối hợp giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh việc sử dụng kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng và đất đai; góp phần phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản tại thành phố.