TIN ĐỌC NHANH

Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Với chủ đề “Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”, từ ngày 5 đến 7-6, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ năm 2019.

Về dự có 215 đại biểu là cán bộ đoàn - hội - đội giỏi, tài năng sáng tạo, là gương thanh niên vượt khó, thanh niên lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của bảy tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ và Đoàn lực lượng vũ trang Quân khu 7, Quân đoàn 4. Các đại biểu đã cùng nhau dự các chương trình như: Dâng hương, dâng hoa tri ân Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; tọa đàm, giao lưu tìm hiểu “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành động của tuổi trẻ Miền Đông”; các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em, bộ đội biên phòng…

Q.Q

Chung kết hội thi "tầm nhìn xuyên thế kỷ"

Tối 5-6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội thi Ô-lym-píc các môn khoa học Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” đã diễn ra buổi thi chung kết xếp hạng và trao giải. Các thí sinh trải qua bốn phần thi gồm: Điểm son lịch sử, Con đường chân lý, Bản lĩnh tuổi trẻ và Niềm tin tất thắng. Ở bảng A (dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đoạt giải nhất; bảng B (dành cho học sinh các trường trung cấp), đội Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đoạt giải nhất.

Hội thi góp phần tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong học sinh, sinh viên. Hội thi thu hút hơn 40.000 thí sinh từ hơn 80 đội tuyển đến từ các trường tham dự.

X.P

Khởi công giai đoạn 2 Nhà triển lãm B

Ngày 6-6, Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2 Nhà triển lãm B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Nhà triển lãm B với quy mô xây dựng có sức chứa 475 quầy triển lãm tiêu chuẩn và các dịch vụ phục vụ đi kèm đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó Sảnh triển lãm B với tổng diện tích hơn 33.071 m2, gồm ba tầng phục vụ hội nghị, triển lãm và một tầng hầm cho kỹ thuật và để xe. Sau khi hoàn thành, diện tích triển lãm trong nhà của SECC tăng lên đến 18.000 m2, tương đương 1.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng nhiều cơ sở vật chất tiện ích khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình hơn 1.000 tỷ đồng và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 6-2021. Việc khởi công giai đoạn 2 Nhà Triển lãm B tại SECC là cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu thu hút, phục vụ và đáp ứng nhu cầu thị trường du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm mà thành phố đang hướng đến.

M.H