Hoạt động hướng về biển, đảo quê hương

Ngày 22-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” của đơn vị đã tiếp nhận hơn 37 tỷ đồng. Dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2019.

Năm 2018, Quỹ đã vận động được hơn 38 tỷ đồng thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Nam, Trường Sa; thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân; thực hiện bảy công trình “Nước ngọt vùng biên tại các tỉnh Tây Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông, Quảng Nam, Quảng Trị.

QQ

Tăng hơn 1.000 chuyến xe buýt phục vụ Quốc Khánh 2-9

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố, trong dịp Quốc khánh 2-9 sắp đến, đơn vị sẽ tăng cường hơn 1.000 chuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại và vui chơi của người dân thành phố và khách vãng lai. Bên cạnh đó, trong dịp này trung tâm cũng dự kiến sẽ có thêm xe buýt tăng cường để giải tỏa bớt lượng khách tại Bến xe Miền Tây với khoảng 10 lượt xe buýt/ngày.

Q.H

Hơn 30 nghìn mặt hàng giảm giá mạnh

Từ ngày 22-8 đến 11-9, toàn bộ hệ thống bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opmiles, Cheers… sẽ giảm giá mạnh hơn 30 nghìn mặt hàng sản xuất trong nước trong chương trình “Tự hào hàng Việt 2019”. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Quốc khánh 2-9 và tròn 10 năm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Saigon Co.op cũng chú trọng tổ chức nhiều chương trình kích cầu nhằm đẩy mạnh hơn nữa đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, đồng thời tăng cường áp dụng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng tại Việt Nam.

HL