Truyền đam mê đọc đến giới trẻ

Thời gian qua, nhiều đội, nhóm, cá nhân, tập thể đã mang những ý tưởng hay, cách làm mới, độc đáo để kết nối sách với giới trẻ thành phố. Việc làm này giúp giới trẻ tiếp nhận được nhiều giá trị quý từ sách, qua đó góp phần hình thành niềm đam mê, lan tỏa thói quen đọc sách, giúp bạn trẻ bổ sung thêm nguồn tri thức, xây dựng lối sống đẹp...

Các bạn trẻ đọc sách tại nhà sách Fahasa, quận 9.
Các bạn trẻ đọc sách tại nhà sách Fahasa, quận 9.

Kho tàng kiến thức từ sách là bất tận gần như không thể khám phá hết. Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ, nhất là in-tơ-nét và các thiết bị giải trí, nhu cầu đọc sách ở các giới, độ tuổi đã và đang bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều nhóm bạn trẻ thường ưa thích việc sử dụng các thiết bị công nghệ hơn là cầm trên tay một cuốn sách để nghiền ngẫm.

Nhằm giúp giới trẻ tìm kiếm kiến thức bổ ích từ sách, thời gian qua, nhiều đơn vị, đội, nhóm, cá nhân ở TP Hồ Chí Minh đã kiên trì thực hiện các mô hình, dự án để kết nối, khơi gợi lại niềm đam mê, hứng thú với những cuốn sách. Họ thầm lặng truyền cảm hứng tình yêu sách đến những người khác, từ đó lan tỏa văn hóa đọc. Sự kiên trì đó đã nhận được rất nhiều thiện cảm và phản hồi tích cực từ bạn đọc không chỉ ở thành phố mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác.

Bạn Thúy Ngân, thành viên nhóm "Tiếp bước tương lai", nhóm tình nguyện đang thực hiện dự án "Tình nguyện khuyến đọc" chia sẻ, năm 2018, các thành viên của nhóm đã hoàn thành dự án đưa sách đến với 63 tỉnh, thành phố của cả nước với 66 trường THPT, 70 buổi hội thảo thu hút sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ. Kết quả đó là một niềm vui của nhóm vì đã góp phần đưa sách đến với các bạn trẻ. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với hoạt động của nhóm hiện nay là việc tìm kiếm nguồn nhân lực và quảng bá hoạt động. Qua chuỗi hoạt động tình nguyện kết nối, người đam mê sách, nhất là giới trẻ ở thành phố đã biết nhiều về những nhóm cộng đồng như: Nhóm "Sách và hành động", nhóm "Sách chuyền tay",...

Từ 10 năm nay, hiệu sách nhỏ của bác Nguyễn Ngọc Cần ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người yêu sách, nhất là các bạn trẻ. Hiệu sách tuy nhỏ nhưng được sắp xếp khoa học, nhất là nội dung sách được chọn lọc rất kỹ. Mọi người đến đây đọc sách, mượn sách đều miễn phí. Bạn Nguyễn Ðăng Vinh, ngụ quận Thủ Ðức cho biết: "Lúc đầu, tôi chỉ ghé cho biết và đọc vài cuốn nhưng giờ lại trở thành khách quen của hiệu sách vì bác Cần có nhiều quyển sách rất thú vị, bổ ích".

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ðường sách TP Hồ Chí Minh Quách Thu Nguyệt cho biết, những hành động mà các bạn trẻ đang làm là rất hữu ích với xã hội. Ðể hướng đi của các bạn đạt nhiều kết quả tốt hơn, lan tỏa rộng hơn, các bạn cần được trau dồi, đào tạo thêm về nguồn nhân lực, công nghệ và tài chính để triển khai các ý tưởng, dự án của mình…

Thời gian qua, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị khác của thành phố đã triển khai xây dựng các chuỗi chương trình nhằm tuyên truyền, khơi niềm đam mê sách trong giới trẻ. Thành đoàn đã phối hợp Công ty TNHH MTV Ðường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh việc tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông, các đơn vị còn tổ chức tọa đàm với chủ đề "Chung tay lan tỏa tình yêu dành cho sách" với sự chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả của chính các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố. Tọa đàm đã góp phần giúp bạn trẻ cảm nhận và học hỏi những điều hay từ sách, tạo niềm đam mê, hứng thú trong việc đọc sách. Nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn trong năm, hai đơn vị đã giới thiệu những tập sách, hồi ký liên quan các sự kiện lịch sử; tạo điều kiện cho giới trẻ thành phố gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng để hiểu hơn về lịch sử của đất nước.

Giai đoạn 2019 - 2020, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch để tuyên truyền văn hóa đọc sách đến giới trẻ thành phố. Ðây cũng là một trong những nội dung nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Ðại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về việc phát huy văn hóa đọc, xây dựng văn hóa thưởng thức. Trong đó, những chương trình lớn như: "Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ" dành cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi thành phố; sinh hoạt chuyên đề "Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo" và sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975". Cùng với đó, thực hiện cuộc vận động, bình chọn "10 tựa sách truyền cảm hứng cho giới trẻ" năm 2019, 2020 và phát động "Các cuốn sách thanh, thiếu nhi thành phố nên đọc" trong năm 2020, 2021; cuộc thi "Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ"…

Để phát huy các sáng kiến về xây dựng niềm đam mê với sách từ cộng đồng, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng "Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ". Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Vương Thanh Liễu cho biết, cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng, giải pháp mới và thiết thực để xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ; tạo sân chơi lành mạnh cho các cá nhân, tập thể có ý tưởng cộng đồng về sách có cơ hội giới thiệu trước công chúng bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng… Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách đối với cuộc sống, dần tạo thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân thành phố…