Tín hiệu vui trong hợp tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thời gian qua, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Tây Ninh với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam được thực hiện tích cực, đạt hiệu quả tốt. Trong đó, việc hợp tác về y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân giữa tỉnh Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh được xem là điểm sáng…

 Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh thăm khám cho người bệnh.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh thăm khám cho người bệnh.

Năm năm gần đây, Tây Ninh đã thu hút đầu tư trong nước đạt 43.898 tỷ đồng, trong đó cấp mới 221 dự án với tổng vốn đăng ký là 39.607 tỷ đồng. Ðến nay, tỉnh Tây Ninh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với nhiều tỉnh, thành phố. Có nhiều dự án lớn được nghiên cứu đề xuất và thực hiện bởi các tên tuổi lớn như: VinGroup, SunGroup, TTC Group, Vinamilk, Saigon Co-op, FLC, Nafood, Bệnh viện Xuyên Á…

Ðể việc chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn, tỉnh đã mời gọi đầu tư và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh có tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, tổng diện tích 80 nghìn m2 đang được đưa vào hoạt động tại huyện Gò Dầu. Ðây là bệnh viện tư quy mô hiện đại nhất khu vực Ðông Nam Bộ, hiện nay được tỉnh Tây Ninh kêu gọi đầu tư nguồn lực từ TP Hồ Chí Minh.

Chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh đã và đang tuyển dụng nhân sự gồm 35 trưởng, phó khoa; 110 bác sĩ điều trị; 20 bác sĩ chẩn đoán hình ảnh; 10 bác sĩ thuộc các lĩnh vực khác và hơn 500 điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ, nữ hộ sinh...

Theo Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, đây là công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dù chưa chính thức khánh thành, nhưng Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Tây Ninh đã hoạt động khám, chữa bệnh với nhiều chuyên khoa điều trị, bao gồm cả các khoa chuyên sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, mạch máu, thần kinh-sọ não, cột sống, điều trị bệnh ung thư… Hiện nay, Ban lãnh đạo hệ thống Bệnh viện Xuyên Á đang hoàn thiện công tác tuyển dụng, huấn luyện, tập huấn lực lượng bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên về quy trình, tác phong giao tiếp. Việc hoàn thiện, lắp đặt các trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư mới hoàn toàn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư Bệnh viện Xuyên Á cho biết, bắt tay vào xây dựng với thời gian hoàn thành vượt xa tiến độ dự kiến, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh có thể chính thức đưa vào hoạt động nay mai, xứng tầm hiện đại và chuyên sâu, phát triển y tế kỹ thuật cao, chất lượng cao để phục vụ người dân tại tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận... Ðây là niềm vui chung của hệ thống Bệnh viện Xuyên Á và nhân dân trong khu vực. "Tôi nhớ rất rõ vào ngày 10-10-2018, khi tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh, tôi đã được Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh lúc ấy là đồng chí Trần Lưu Quang (hiện là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh) tặng một cây đàn ghi-ta quý. Trân trọng tình cảm đó, chúng tôi đã hứa phải hoàn thành dự án trước Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để không phụ lòng tin của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. Lời hứa đó nay đã thành hiện thực", bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết thêm.

Với quy mô thực tế hơn 1.000 giường bệnh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh có thể đáp ứng từ 2.000 đến 3.000 lượt khám ngoại trú và 1.000 người bệnh nội trú điều trị mỗi ngày. Khi hoàn thiện, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh có 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 18 phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Tập trung chuyên sâu vào kỹ thuật can thiệp học và hệ thống chẩn đoán cận lâm sàng, được trang bị hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) đa lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và hàng loạt các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tiên tiến...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, cùng với sự thu hút nguồn lực xã hội hóa y tế từ TP Hồ Chí Minh mà minh chứng cụ thể là Bệnh viện đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh; với quyết tâm phát triển y tế kỹ thuật cao, chất lượng cao, chú trọng đầu tư chuyên sâu để phục vụ người dân ở Tây Ninh, các khu vực lân cận và kể cả người dân Cam-pu-chia…, Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, địa phương có 10 bác sĩ/10 nghìn dân và 30 giường bệnh/10 nghìn dân.