Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Cách đây 60 năm, vào ngày 30-5-1959, tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Tiểu đội bảo vệ (Y4) Khu ủy Sài Gòn - Gia Ðịnh, tiền thân của Trung đoàn Gia Ðịnh thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đã được thành lập. Phát huy truyền thống “Ði là chiến thắng, đánh là dứt điểm”, Trung đoàn Gia Ðịnh không ngừng tập trung nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 4 cối 82 mm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Ðịnh trong một buổi luyện tập.
Cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 4 cối 82 mm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Ðịnh trong một buổi luyện tập.

Ra đời trong những ngày gian khổ, ác liệt, Trung đoàn Gia Ðịnh vừa chiến đấu vừa xây dựng, nhanh chóng trở thành đơn vị chủ lực đầu tiên của Sài Gòn - Gia Ðịnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trung đoàn đã trực tiếp giáp chiến với nhiều đơn vị sừng sỏ của địch, lập nên nhiều chiến thắng vang dội. Ngày 29-1-1996, Trung đoàn Gia Ðịnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng, góp phần vào sự phát triển của thành phố thời kỳ đổi mới hiện nay, thời gian qua, Ðảng ủy, Chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trung tá Huỳnh Việt Tâm, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Gia Ðịnh cho biết, trong chương trình hành động, Ðảng ủy trung đoàn xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Kết quả huấn luyện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét khen thưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Triển khai thực hiện, hằng năm, đơn vị đầu tư làm mới hàng nghìn mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả các cán bộ, trong đó coi trọng bồi dưỡng cán bộ trung đội, đại đội. Trung đoàn chỉ đạo cán bộ cơ quan trung đoàn tăng cường dự giờ, dự hội thao các khoa, mục trọng tâm, trọng điểm như bắn đạn thật, tập tổng hợp, khoa mục dễ mất an toàn. Qua đó kịp thời tham mưu cho Ðảng ủy, Chỉ huy trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo sát thực, khắc phục tốt các hạn chế.

Ðóng quân ở địa bàn thành phố, Trung đoàn luôn chú ý thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng nhanh cho cán bộ, chiến sĩ trước các sự kiện, thông tin trái chiều, nhất là những thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội. Ðơn vị làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh vững vàng, nhận rõ đúng, sai, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, tất cả cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn luôn xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Ðại úy Huỳnh Minh Trí, Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Gia Ðịnh) cho hay, đơn vị phân loại cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều mô hình, biện pháp để “đẩy khá, xóa kém”. Tiểu đoàn đã triển khai thực hiện các mô hình như “Miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “Mỗi ngày một điều luật”, “Ðơn vị 3 tốt”… đã phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, khơi dậy tính tích cực, năng động, sáng tạo của chiến sĩ để không ngừng nâng cao kiến thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ, trung đoàn thường xuyên tổ chức hành quân xa, mang vác nặng với cự ly từ 25 km đến 30 km gắn với tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, rèn sức khỏe bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức tốt các đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Từ năm 2013 đến nay, trung đoàn đã huy động hơn 10 nghìn ngày công bộ đội giúp người dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đắp 5.500 m đường đất, làm mới 2.500 m đường bê-tông…

Cùng với đó, trung đoàn thường xuyên phối hợp lực lượng vũ trang các quận, huyện tổ chức luyện tập các phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ, các phương án cơ động lực lượng, phòng tránh đánh trả, bảo vệ mục tiêu, giữ vững an ninh địa bàn. Thông qua diễn tập, luyện tập, đơn vị kịp thời bổ sung các phương án, nội dung, chương trình huấn luyện sát thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thời kỳ mới.

Từ năm 2014 đến nay, nhiều năm liền Trung đoàn Gia Ðịnh được Bộ Quốc phòng công nhận là “Ðơn vị huấn luyện giỏi”. Thành tích mới của Trung đoàn Gia Ðịnh là sự nối tiếp truyền thống anh hùng của đơn vị năm xưa để cùng góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.