Thiết thực chăm lo Tết cho người lao động

Nhiều năm nay, khi Tết đến, Xuân về, các cấp công đoàn, cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp (DN) ở TP Hồ Chí Minh đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú chăm lo cho công nhân, người lao động (NLĐ) sau một năm làm việc vất vả. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều đơn vị, DN ở thành phố vẫn quan tâm chu đáo đến hàng triệu NLĐ xa quê…
 

Công nhân Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc (quận 12) trong giờ sản xuất.
Công nhân Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc (quận 12) trong giờ sản xuất.

Nằm trong danh sách gần 200 công nhân được hỗ trợ miễn phí vé xe về quê đón Tết năm nay, ông Nguyễn Xuân Tiến, phụ trách bộ phận gia công chuyền mẫu, Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc (quận 12) xúc động chia sẻ: "Mấy năm rồi cả nhà tôi không về quê, năm nay được công ty hỗ trợ vé xe cho cả hai vợ, chồng cho nên tôi quyết định cho hai con cùng về thăm ông bà nội, ngoại hai bên". Quê ông Tiến và vợ đều ở Quảng Nam, vào làm việc tại Công ty Giày Thiên Lộc đã 26 năm nay.

Theo Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Giày Thiên Lộc, năm 2020, dù dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến các DN gia công giày da và may mặc xuất khẩu, nhưng lãnh đạo công ty cùng tổ chức công đoàn luôn xác định phải quan tâm đến NLÐ để tạo động lực cho họ làm việc, gắn bó lâu dài với DN. Ngoài việc bảo đảm chế độ lương, thưởng Tết năm nay bằng và cao hơn (8%) so với năm 2019, công ty đã trích kinh phí hỗ trợ 50% tiền vé xe (500 nghìn đồng/vé) cho gần 200 NLÐ về quê ở các tỉnh miền trung và miền bắc, 50% còn lại do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố hỗ trợ. Ngoài ra, trong dịp liên hoan tất niên, công ty sẽ tổ chức tặng 90 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Ông Phạm Viết Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (quận Tân Phú) cho biết, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng ban giám đốc và công đoàn công ty vẫn duy trì chuyến xe nghĩa tình, miễn phí đưa 300 công nhân về quê đón Tết. Ðây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua vé tàu, xe về quê.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức Chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" để hỗ trợ công nhân, NLÐ. Theo đó, tặng vé tàu miễn phí cho 500 gia đình công nhân, NLÐ (gần 1.000 vé) là những đoàn viên công đoàn có sáng kiến kỹ thuật, được chủ DN đánh giá hoàn thành tốt công việc hai năm liền, về quê đón Tết. Các chuyến tàu sẽ được khởi hành vào các ngày 7, 8-2-2021 (ngày 26, 27 tháng Chạp), xuất phát từ ga Sài Gòn đi về các tỉnh miền trung và miền bắc.

Ðược tặng vé của "Chuyến tàu mùa xuân", vợ chồng anh chị Trương Văn Hoàng, Nguyễn Lê Ngọc Huệ đều làm việc tại Công ty cổ phần TiCo (quận Tân Phú) càng vui hơn khi chương trình còn tặng kèm hai vé tàu cho hai con của anh chị cùng về quê ở Vinh (Nghệ An) vào ngày 26 tháng Chạp. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, cả gia đình anh Hoàng, chị Huệ sẽ được sum vầy cùng người thân ở quê nhà...

Theo LÐLÐ thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công đoàn thành phố cùng các DN, đơn vị dự kiến trao 37 nghìn vé tàu, xe, máy bay cho NLÐ hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các DN, các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) trên địa bàn thành phố có điều kiện về quê đón Tết bên gia đình. Hình thức trao vé xe, vé tàu được thực hiện thông qua các "Chuyến xe nghĩa tình", các "Chuyến tàu mùa xuân" do các cấp công đoàn vận động các DN, những người hảo tâm cùng tham gia chung tay hỗ trợ kinh phí. Ðối với công nhân, NLÐ làm việc tại các DN đang nợ lương; hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản; hoặc chủ DN bỏ trốn vào thời điểm Tết…, dù DN chưa có tổ chức công đoàn nhưng đã thực hiện đóng phí công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở sẽ xem xét hỗ trợ 100% vé tàu hỏa, vé xe từ nguồn kinh phí công đoàn và từ các nguồn hỗ trợ khác...

Chủ tịch Công đoàn các KCX, KCN thành phố Huỳnh Văn Tuấn cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong Chương trình "Tấm vé nghĩa tình", công đoàn các KCX, KCN sẽ tặng 5.000 vé xe, tàu hỏa, máy bay cho công nhân về quê đón Tết (từ Phú Yên đến Hà Nội). Trong đó, công đoàn các KCX, KCN thành phố hỗ trợ 25%, DN 75% giá vé. Ðiều kiện để được tặng vé là công nhân hai năm liền chưa về quê đón Tết; đoàn viên bị chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Riêng công nhân tại các DN có chủ nợ lương, bỏ trốn hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản vào thời điểm Tết sẽ được công đoàn các KCX, KCN thành phố xem xét, hỗ trợ 100% vé xe, vé tàu hỏa, máy bay về quê. Cùng với đó, công đoàn các KCX, KCN thành phố còn tặng 13 nghìn phần quà (500 nghìn đồng/phần) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, mất việc làm trước Tết và công nhân tại các khu nhà trọ.

Theo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh, triển khai chương trình "Chuyến xe thanh niên công nhân sum vầy năm 2021", Trung tâm sẽ dành tặng 2.000 vé xe cho thanh niên các tỉnh miền trung có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp một số đơn vị tặng 450 vé máy bay cho thanh niên công nhân đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh về Ðà Nẵng và Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới…