Sẵn sàng cho một kỳ đại hội thành công

Ngày 15-10 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất. Không khí sôi nổi, phấn khởi của một kỳ đại hội đang lan tỏa khắp phố phường và trong sự kỳ vọng của mỗi người dân thành phố…

Người dân tham dự triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Người dân tham dự triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 tại sáu khu vực trung tâm thành phố. Gần 400 bức ảnh đã mang đến cho công chúng hình ảnh thành phố mang tên Bác đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Người dân thành phố được dịp nhìn lại hình ảnh các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố từ Đại hội lần thứ 1 đến Đại hội lần thứ 10; một số đại hội điểm đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân giai đoạn 2015 - 2020.

Nhiều hoạt động văn hóa đã góp phần mang lại không khí vui tươi, sôi nổi trước thềm đại hội. Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang khai mạc và diễn ra vòng sơ khảo đầu tiên với nhiều tiết mục hấp dẫn, giàu cảm xúc. Lễ hội Áo dài lần thứ 7 sau khi lỡ hẹn với du khách và người dân thành phố cũng trở lại trong tháng 10, mở đầu cho chuỗi chiến dịch truyền thông “TP Hồ Chí Minh xin chào” nhằm tiếp tục vực dậy ngành du lịch thành phố sau dịch Covid-19. Trong đêm 12-10, chương trình công bố trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.  

Niềm vui lan tỏa từ chính sự kỳ vọng, những mong mỏi của người dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU ngày 29-8-2019 về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của người dân gửi đến qua thư, hộp thư điện tử, điện thoại, trực tiếp ghi nhận ý kiến nhân dân đóng góp..., mở fanpage “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội Facebook và tài khoản: “Cổng tiếp nhận ý kiến nhân dân” trên mạng xã hội VCNET; chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật thành phố tiếp nhận ý kiến đóng góp của các vị trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia; phối hợp Đảng đoàn Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố tiếp nhận ý kiến đóng góp của giới văn nghệ sĩ. Các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, các quận ủy, huyện ủy đều tổ chức, triển khai tiếp nhận ý kiến tâm huyết của nhân dân địa phương. 

GS, TS Đặng Lương Mô, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp, cố vấn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố cần phải có quan điểm rõ ràng về phát triển bền vững. Tại chương trình giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030, thành phố cần bổ sung nội dung phân loại ô nhiễm môi trường và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, để từ đó có nhận định đúng đắn về mỗi loại ô nhiễm, như vậy mới có thể đề xuất được những giải pháp tối ưu cho vấn đề giảm ô nhiễm. Cần quyết liệt xử lý nghiêm và kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường rồi mới tiến hành kiểm tra, xử lý. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, mong muốn thành phố xây dựng một trường mẫu để đào tạo một thế hệ trẻ mới vì thành phố đã có sẵn các nguồn lực. Nếu TP Hồ Chí Minh không làm thì đây lại tiếp tục là một mảnh đất màu mỡ cho các tập đoàn nước ngoài vào khai thác và thế hệ con cháu chúng ta sẽ khó tiếp cận với bản chất văn hóa Việt ngay từ khi còn rất nhỏ - điều kiện cơ bản để hình thành văn hóa con người Việt Nam khi trưởng thành. Nhân dân rất mong muốn các em học sinh được ươm mầm từ nhỏ, có sân chơi thoải mái, có môi trường học tập không vì thành tích...

Tại buổi gặp gỡ với báo chí trước thềm đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, đại hội lần này có tổng số 445 đại biểu tham dự, trong đó có 59 đại biểu đương nhiên; 386 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện và cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được tiến hành các bước theo đúng quy định của Đảng và theo tinh thần chỉ đạo tại bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc”… 

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội của Đảng, bàn về những nội dung, trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự phát triển của thành phố. Đây còn là đại hội của nhân dân, những vấn đề mong muốn của người dân sẽ được thể hiện trong văn kiện, làm sao qua đại hội khơi dậy được sự  đồng hành của người dân với Đảng, huy động được sức mạnh của người dân trong xây dựng, phát triển thành phố. 

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và chu đáo nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 sẽ là đại hội của đột phá đổi mới về quản lý, đột phá về hạ tầng, đột phá về phát triển nhân lực, phát huy vai trò văn hóa và khoa học - công nghệ, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới…