Quận 7 phát huy nguồn lực trong nhân dân

Ðược thành lập từ năm xã và một phần thị trấn của huyện Nhà Bè, sau 23 năm, từ một vùng đất bưng biền, quận 7 đã chuyển mình trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh. Một trong những điểm nhấn của quận 7 là phát huy nguồn lực của người dân trong quá trình phát triển…

Một doanh nghiệp sản xuất giày da tại khu chế xuất Tân Thuận.
Một doanh nghiệp sản xuất giày da tại khu chế xuất Tân Thuận.

Về quận 7, nghe người dân nói về các mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế-xã hội, không thể không nhắc đến phường Phú Thuận. Cuối năm 2019, Phú Thuận không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 28 triệu đồng/năm, vượt trước một năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận 7 đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phường Phú Thuận đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để chuyển hóa năm khu đất trống tồn đọng rác thành công viên, lắp đặt các dụng cụ tập thể dục và trò chơi thiếu nhi phục vụ người dân. Phường cũng duy trì tốt phong trào "15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn trong các khu dân cư". Năm 2019, Phú Thuận là phường duy nhất ở quận 7 được UBND thành phố công nhận "Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh". Cùng với đó, phường có 28 tuyến đường, hẻm được nâng cấp, cải tạo với tổng kinh phí 50 tỷ đồng do người dân, doanh nghiệp đóng góp. Các nhánh, hẻm, tuyến rạch được nạo vét, khơi thông thường xuyên, giúp giảm hơn 90% các điểm ngập.

Tân Phong là phường liên tiếp trong bốn năm qua làm tốt công tác vận động người dân đóng kinh phí lắp đặt ca-mê-ra bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu phố; góp kinh phí nâng cấp 21 hẻm, nhánh trên địa bàn góp phần giảm ngập và ổn định đời sống. Còn phường Phú Mỹ đã thực hiện hiệu quả mô hình tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia "Lễ chào cờ sinh hoạt chính trị hằng tháng" gắn với các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước tại khu chung cư Kỷ Nguyên (Era-Town) và duy trì mô hình ngày hội "Ẩm thực chay" vận động quỹ Vì người nghèo, mô hình quyển sách "Nghĩa tình Phú Mỹ"...

Các đơn vị hành chính sự nghiệp trong địa bàn quận cũng luôn gắn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao. Ðơn cử, Ðảng bộ cơ quan chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng quy trình và vận hành hệ thống ứng dụng di động (Mobie App) phục vụ cán bộ, công chức và người dân. Ðảng bộ Chi cục Thuế luôn thực hiện theo phương châm "Cơ quan thuế là người bạn đồng hành của người nộp thuế", không để xảy ra hành vi, thái độ gây phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế; bảo đảm hồ sơ giải quyết đúng quy trình, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của đơn vị đạt hơn 99%...

Trong những mô hình tiên tiến đã xuất hiện các tấm gương điển hình. Bà Hồ Thị Vàng, hội viên Phụ nữ khu phố 1B, phường Tân Thuận Ðông, từ năm 2005 đến nay đã vận động người thân trong gia đình và các hội viên chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho người nghèo hằng tháng và các dịp lễ, Tết; vận động các hội viên may tặng 6.000 khẩu trang vải trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hay như ông Phan Văn Lai, người đã hơn 15 năm làm Bí thư Chi bộ khu phố 4 (phường Tân Phú) luôn tích cực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp bốn hẻm, chính và nhiều hẻm, nhánh…

Trong phong trào lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, cả hệ thống chính trị quận 7 đã đồng lòng vào cuộc. Các chi bộ, khu phố giám sát đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Với các chủ hộ là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể thì bản cam kết được chuyển về phường, các chi hội ở khu phố để đôn đốc, nhắc nhở. Các tuyến đường được giao cho các đoàn thể chịu trách nhiệm giữ gìn. Ðây cũng là cơ sở để cuối năm đánh giá đảng viên, đoàn viên, hội viên có hoàn thành nhiệm vụ hay không…

Qua 23 năm không ngừng xây dựng, phấn đấu, đến nay quận 7 đã cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, sớm hơn hai năm so với chỉ tiêu của toàn thành phố. Năm 2019, toàn quận không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân đầu người từ 21 triệu đồng/năm trở xuống. Quận đang tiếp tục triển khai chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố (thu nhập bình quân đầu người từ 28 triệu đồng/năm trở lên).

5 năm gần đây, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn của quận 7 đều đạt từ 95% trở lên. Quận đã rút ngắn thời gian giải quyết từ ba đến 15 ngày đối với 11 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực "nóng"; triển khai và tổ chức thực hiện quy trình liên thông giúp giảm thời gian giải quyết từ năm ngày xuống còn ba ngày (giảm 40% so với quy định) đối với cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế… Bước sang giai đoạn mới với vai trò của một địa phương hạt nhân của khu vực phía nam thành phố, quận 7 đã sẵn sàng trở thành "bàn đạp" vững chắc để TP Hồ Chí Minh thực hiện chiến lược hướng ra biển lớn…

Bài, ảnh: Tùng Quang