Nhộn nhịp thị trường cây kiểng, hoa Tết

Thời gian gần đây, trên các tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, nhiều loại cây, trái, hoa kiểng đặc sản vùng miền từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được tiểu thương trưng bày đẹp mắt, giá cả phải chăng sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày cuối năm Canh Tý, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tiểu thương chăm sóc cây bưởi Diễn trên đường Mai Chí Thọ (quận 2).
Tiểu thương chăm sóc cây bưởi Diễn trên đường Mai Chí Thọ (quận 2).

Những ngày này, dọc đường Mai Chí Thọ (quận 2) được điểm tô bằng hàng bưởi Diễn vàng rực, trái sum suê khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cẩn thận bọc từng quả bưởi vào túi lưới, thắt chiếc nơ đỏ thêm duyên dáng, chủ vườn cây cảnh Cao Văn Thắng cho biết: Vài năm gần đây, bưởi Diễn là một trong những "đặc sản" trưng Tết của nhiều gia đình khá giả bởi giá bán khá cao, trung bình giá thấp nhất từ sáu triệu đồng/cây và cao nhất 55 triệu đồng/cây. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cũng mạnh tay chi hàng chục triệu để rước những cây bưởi đẹp nhất, trái sai nhất với hy vọng mang nhiều tài lộc về chơi Tết. Năm nay, thời tiết ngoài miền bắc lạnh và có sương muối nên bưởi Diễn được vận chuyển từ Hưng Yên vào sớm hơn để cây thích nghi với môi trường ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài bán bưởi Diễn, tiểu thương này còn vận chuyển khoảng 60 chậu quất chum ở Nam Ðịnh để bán Tết, giá mỗi chậu khoảng 1,8 triệu đồng.

Tại các điểm bán thuộc các tuyến đường kinh doanh hoa kiểng lớn của TP Hồ Chí Minh như: Thành Thái (quận 10), Cộng Hòa (quận Tân Bình), Phạm Văn Ðồng (TP Thủ Ðức)... nhiều ngày nay đã bắt đầu nhộn nhịp mua bán; nhiều loại hoa kiểng độc, lạ bày tràn ra đường, thu hút nhiều khách hàng. Tại đường Thành Thái (quận 10) đoạn hướng về đường Bắc Hải, hai bên đường là các điểm bán hoa mọc lên san sát, với đủ mầu sắc độc, lạ. Như Kim Ngân Lượng trĩu cành từng chùm trái đỏ rực, cây phát tài, ngọc minh châu, mai đỏ... có giá bán từ 250.000 đồng đến một triệu đồng/chậu tùy kích thước cây, loại chậu. "Các loại cây này rất được khách hàng chọn mua vào dịp khai trương, lễ, Tết nhờ đặc điểm trái mầu đỏ tươi, sum suê mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh đó, nhờ tên gọi ý nghĩa cho nên được nhiều khách chọn mua trưng trong dịp năm mới hoặc làm quà tặng biếu, với ý nghĩa cầu chúc nhiều điều tốt đẹp" - chị Hòa Lan (vườn kiểng Thiên nhiên Việt) chia sẻ.

Năm nay, thị trường cây kiểng TP Hồ Chí Minh có thêm giống cây ăn trái mới, đẹp mắt là mận Hoàng Yến. Cây có rất nhiều trái mầu đỏ tươi, xen lẫn trong lá xanh rất đẹp. Chị Thu Ðào (35 tuổi, ngụ quận 4) cho hay, chị tranh thủ mua cây kiểng sớm để có nhiều sự lựa chọn, cây đẹp và giá dễ thương lượng hơn khi cận Tết. "Ưu tiên của gia đình tôi là chọn cây có nhiều ý nghĩa. Như mận Hoàng Yến ngoài giống mới lạ mắt, thì ý nghĩa của mầu đỏ tượng trưng cho may mắn, thành đạt, phát lộc, phát tài nên tôi mua một cặp để trong sân nhà". Ðược biết, giá bán các loại cây ăn trái cảnh không hề rẻ, từ 4,5 triệu đồng/chậu trở lên. Theo các chủ kinh doanh hoa cảnh, giá cây ăn trái cảnh sẽ không tăng cao so với năm trước, do người dân lựa chọn mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Với thú chơi mai truyền thống, các nhà vườn trồng mai ở Thủ Ðức, quận 12... khẳng định, thị trường mai kiểng không bao giờ sợ ế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, thu nhập của người dân giảm cho nên thị trường mai Tết năm nay chia thành nhiều phân khúc, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Ông Phạm Văn Phương, chủ vườn mai Bốn Mùa (TP Thủ Ðức) cho hay, mọi năm ông chủ yếu bán mai cổ, mai đại thì nay tập trung nhiều vào mai nhỏ (cây dưới 1 m), mai bon-sai (cao 0,5 m), giá bán từ 300.000 đồng đến một triệu đồng/chậu. Bên cạnh đó, một số nhà vườn chuyên mai còn kèm thêm hoa giấy (cao từ 0,5 - 1,5 m) nhiều mầu, giá bán từ 250.000 đồng/chậu trở lên. Hoa giấy ghép hiện nay rất đa dạng hình dáng, từ cây nhỏ đến lớn với nhiều mầu sắc rực rỡ. Hay cây hoa chuông vàng, với hoa nở có màu vàng rực từng chùm, rất phù hợp thị hiếu chơi Tết của người dân Nam Bộ. Theo giới kinh doanh hoa kiểng, năm nay hoa cắt cành nhập khẩu có rất nhiều loại như, mai hồng, hoa ly lửa của Nhật Bản, đào đông, bắp cải màu, hoa mộc lan, hoa tuyết mai, hoa hồng gai (Ðài Loan, Trung Quốc)... Nhóm hoa nhập khẩu này không chỉ đẹp về mầu sắc, dáng cành mà còn sống lâu (thông thường hơn 20 ngày). Giá bán cao thấp tùy theo loại, trung bình từ 250.000 đồng đến bốn triệu đồng/bình (10 cành).

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn thành phố dự kiến tổ chức ba chợ hoa Tết cấp thành phố tại Công viên 23 Tháng 9, Công viên Gia Ðịnh, Công viên Lê Văn Tám. Ngoài ra, còn có 174 chợ hoa Tết cấp huyện, hai chợ hoa Tết do doanh nghiệp tổ chức (gồm chợ hoa Bình Ðiền (quận 8) và chợ hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, thưởng lãm, mua sắm hoa Xuân; đồng thời, hỗ trợ nhà vườn các tỉnh tiêu thụ hoa kiểng Tết. Ðồng thời, thị trường TP Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng từ 600.000 - 700.000 chậu mai, từ 250.000 - 300.000 chậu bon-sai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong đó, bốn chợ chuyên doanh hoa lớn gồm Hồ Thị Kỷ, Ðầm Sen, đầu mối Bình Ðiền, Thủ Ðức cung ứng khoảng 80% thị phần hoa tươi cắt cành cho người dân thành phố...

Bài và ảnh: PHƯƠNG VY