Lan tỏa tình yêu thành phố qua tác phẩm nghệ thuật

Sáng tác tác phẩm nghệ thuật về TP Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng của nhiều tác giả. Bằng tình yêu và tài năng của mình, các văn nghệ sĩ đã tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay, giàu cảm xúc về thành phố mang tên Bác, góp phần lan tỏa hình ảnh của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến với đông đảo công chúng…

Tác phẩm sân khấu “Thành phố buổi bình minh” của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được trao giải B cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Mãi mãi một tình yêu”.
Tác phẩm sân khấu “Thành phố buổi bình minh” của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được trao giải B cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Mãi mãi một tình yêu”.

Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và đại hội đảng các cấp do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa kết thúc. Hơn 200 tác phẩm gửi đến Ban tổ chức là những món quà tinh thần đầy ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Với chủ đề “Mãi mãi một tình yêu”, cuộc vận động đã động viên, khuyến khích và phát huy được năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc, có tính tư tưởng tiến bộ và thẩm mỹ cao, thu hút sự quan tâm của công chúng, góp phần phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Không chỉ có những tác giả trẻ tham gia, cuộc vận động còn thu hút sự quan tâm của các nhạc sĩ, soạn giả tên tuổi một thời như các nhạc sĩ: Phạm Minh Tuấn, Trương Quang Lục, Võ Đăng Tín; soạn giả Đức Hiền; tác giả Lê Chí Trung,… 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy, nội dung các tác phẩm tập trung thể hiện khá đa dạng, sinh động nhiều mặt của đời sống xã hội. Ngoài xu hướng ca ngợi truyền thống anh hùng, thành tựu phát triển trong thời gian qua còn có những tác phẩm chọn đề tài cách mạng công nghiệp 4.0, thành phố thông minh dưới góc nhìn khát khao vươn lên trong xu hướng hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm thể hiện tốt các chủ đề môi trường, bản sắc văn hóa, truyền thống của người dân thành phố… 

Nhạc sĩ Võ Thiên Lan (Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, chị gửi dự thi ca khúc “TP Hồ Chí Minh  nơi hội tụ những dòng sông” được sáng tác trong thời gian gần đây. Ca khúc thể hiện tình yêu của tác giả với thành phố, một vùng đất luôn mở rộng vòng tay để đón nhận những tinh hoa từ khắp nơi, trở thành nơi hội tụ của những dòng chảy văn hóa. 

Soạn giả Đức Hiền tham dự cuộc vận động sáng tác với kịch bản sân khấu mới “Hẻm nhỏ”. Ông cho biết, tình người ở những con hẻm thân thuộc trong thành phố là điều ông muốn gửi gắm qua kịch bản này. Trong những con hẻm nhỏ ở thành phố có không ít phận người lầm lỡ, nhưng cũng từ ấy, lòng tốt luôn xuất hiện đúng lúc để cưu mang, giúp đỡ, đưa những người lỡ sa chân vào cạm bẫy trở lại cuộc sống và làm người có ích cho xã hội.

Ngoài các tác giả, nhạc sĩ của TP Hồ Chí Minh, cuộc vận động cũng đã thu hút khá nhiều tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước gửi đến những tác phẩm hay nhất của mình về thành phố. Nhạc sĩ Dương Bích Hà (TP Huế) có hai tác phẩm đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc, sân khấu lần này. Trong đó, ca khúc “Thành phố yêu thương” của chị đã được trao giải A. Đặc biệt, một số nhạc sĩ, tác giả không tham gia tranh giải mà đầu tư sáng tác và gửi tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động, qua đó thể hiện tình cảm hết sức sâu nặng của mình đối với TP Hồ Chí Minh. 

Chủ đề “Mãi mãi một tình yêu” đã thật sự khơi nguồn sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ. Từ hạt nhân cảm xúc về tình yêu của mọi người đối với TP Hồ Chí Minh, nhiều góc nhìn và sự thể hiện khác nhau đã phản ánh sinh động nét đẹp của thành phố thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng của các hình thức ca khúc, khí nhạc, hợp xướng, kịch bản sân khấu…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm khẳng định, sự hưởng ứng của các tác giả, nhạc sĩ trong cả nước đã góp phần cho cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, không chỉ tạo nên đợt sinh hoạt sáng tạo nghệ thuật sôi nổi mà còn tạo thêm sự khởi sắc trong đời sống văn hóa của người dân thành phố. Các tác phẩm âm nhạc và sân khấu có chất lượng cao sẽ được vinh danh và quảng bá sâu rộng, bổ sung vào kho tàng âm nhạc, sân khấu nói riêng và kho tàng văn hóa nghệ thuật nói chung của thành phố. 

Để những tác phẩm xuất sắc từ cuộc vận động lần này được phát huy, lan tỏa, đồng chí Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục chú trọng việc phổ biến các tác phẩm được tuyển chọn trong những sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao của thành phố trong thời gian tới; nghiên cứu hình thành kho dữ liệu tác phẩm nghệ thuật để bảo tồn và phát huy giá trị tác phẩm một cách hiệu quả nhất. Về lâu dài, các ban, ngành liên quan cần nghiên cứu đề xuất xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật vận động của văn học nghệ thuật trong quá trình hội nhập và xu thế phát triển nhằm tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật thành phố tiếp tục phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và mang bản sắc riêng của mình…