Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của mình trong thực tế. Các phong trào của hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế -  xã hội của thành phố…

Trang trại trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao của hộ gia đình anh Nguyễn Tất Nhu, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi mang lại lợi nhuận cao.
Trang trại trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao của hộ gia đình anh Nguyễn Tất Nhu, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi mang lại lợi nhuận cao.

Những nông dân tiêu biểu 

“Từ những ngày đầu tìm tòi ứng dụng với nhiều khó khăn, thậm chí thất bại, đến nay, tôi tự hào đã thiết kế thành công sản phẩm máy trồng rau Ero-farm vận hành trên công nghệ khí canh trụ đứng. Đây là công nghệ hiện đại nhất, phù hợp xu thế phát triển nông nghiệp đô thị, vừa có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn, vừa có thể đáp ứng nhu cầu gia dụng, ít tốn chi phí đầu tư, tạo ra sản phẩm rau có chất lượng vượt trội, được thị trường đón nhận và tiêu thụ hiệu quả”, nông dân Phạm Thành Lộc, huyện Củ Chi chia sẻ. 

Năm 2019, máy trồng rau Ero-farm của anh Lộc được cấp bằng bảo hộ sáng chế và nhận được gói hỗ trợ 1,2 tỷ đồng từ chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (SpeedUp) của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Đến nay, nhiều gia đình ở thành phố đã lắp đặt sản phẩm của anh để trồng rau bởi tính thông dụng của nó. 

Ero-farm được thiết kế trên công nghệ khí canh trụ đứng bằng nhiều kiểu dáng, như chữ L, U, I, hình chữ nhật… với nhiều lỗ liên hoàn trồng được các loại rau ăn lá, ăn trái…. Máy có ưu điểm siêu gọn nhẹ, phù hợp không gian nhỏ hẹp, có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu như vách tường, trên lan can, tường rào, ban công... Nguyên lý hoạt động của máy trồng rau Ero-farm (máy trồng rau khí canh trụ đứng) là máy bơm dẫn nước dinh dưỡng từ bồn chứa tưới vào các đài sen trên cao. Các đài sen rẽ nước như hạt mưa nhỏ rơi xuống chạm vào rễ rau cung cấp dinh dưỡng cho cây. Theo đánh giá của Trung tâm Ươm tạo nông nghiệp công nghệ cao (CNC) thuộc Khu Nông nghiệp CNC thành phố Hồ Chí Minh, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trồng rau khí canh, nhưng ít có sản phẩm nào vừa có thể sản xuất đại trà, quy mô công nghiệp, vừa tận dụng những khoảng trống trong nhà để trồng rau bằng Ero-farm phục vụ rau xanh hằng ngày cho gia đình. 

Bên cạnh việc tìm tòi, nghiên cứu làm giàu cho bản thân, anh Lộc còn giúp các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu. Với những thành tích đạt được, năm nay, đúng dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2020), anh Lộc vinh dự nhận danh hiệu Nông dân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh và Nông dân Việt Nam xuất sắc. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh được nhiều nông dân biết đến với nghề trồng hoa lan Dendro bằng mô hình trồng lan cắt cành trên diện tích 2.000 m2, lợi nhuận đem về hằng năm hơn 350 triệu đồng. Khi đã khấm khá, ông Hùng còn giúp các nông dân khác về giống, hỗ trợ kinh nghiệm, vốn, khoa học - kỹ thuật... để trồng hoa lan, đem lại thu nhập ổn định.  

Cũng với tinh thần cầu tiến, học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, ông Nguyễn Hoàng Sang, ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn đã mạnh dạn chuyển đổi 4.000 m2 đất sang trồng hoa ghép, hoa mai, hoa lan mang lại lợi nhuận hằng năm từ 280 đến 300 triệu đồng. Hay nông dân Lê Văn Dễ, ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thành công với mô hình sản xuất rau thủy canh với diện tích 10.000 m2, lợi nhuận đạt được 300 triệu đồng/năm. Ông luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi ứng dụng khoa học - kỹ thuật hệ thống trồng rau thủy canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm…

Đó là một số trong rất nhiều nông dân tiêu biểu, nông dân sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của thành phố.

Xây dựng thế hệ nông dân mới

Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp CNC trên địa bàn thành phố đã đạt được những hiệu quả tích cực. Ngoài việc thành phố sớm áp dụng chính sách để thúc đẩy phát triển thì tinh thần cầu tiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của những nông dân tiêu biểu, nông dân giỏi đã góp phần quan trọng làm cho ngành nông nghiệp thành phố tăng trưởng ổn định. Họ là những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các loại hình sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp CNC; không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn có trách nhiệm với xã hội, giúp đỡ cộng đồng, hội viên nông dân cùng làm giàu. 

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết: “Đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đã thu hút hơn 61 nghìn hội viên. Trong đó, có nhiều tấm gương là nông dân SX-KD giỏi; nông dân tiêu biểu; nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh, tuyên dương. Qua đó, góp phần giúp cho nông nghiệp thành phố chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung ứng dụng nông nghiệp CNC, công nghệ sinh học, đưa năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm”.

Để hỗ trợ, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, giúp nông dân tăng thu nhập, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá, xây dựng danh mục các sản phẩm chủ lực và tiềm năng của ngành nông nghiệp thành phố. Đây là “đòn bẩy” đưa giá trị sản xuất bình quân một héc-ta sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt hơn 550 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%/năm. 

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tập trung phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SX-KD. Các cấp hội nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những hoạt động cụ thể, thiết thực. Trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào thi đua “phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới”; vận động nông dân ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến thị trường thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác, các chi, tổ hội nghề nghiệp. 

Từ thực tế phong trào, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các gương nông dân SX-KD giỏi, nông dân Việt Nam xuất sắc, tạo thành thế hệ nông dân mới TP Hồ Chí Minh “Yêu nước - Gương mẫu - Năng động - Sáng tạo - Đoàn kết - Nghĩa tình”, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp đô thị thành phố hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh…