Học Người ở cách thương yêu

Tại nhiều địa bàn nông thôn ở huyện Bình Chánh xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình tốt, cách làm hay trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Những việc làm ấy đều xuất phát từ tấm lòng của bà con nông dân, tuy còn khó khăn nhưng giàu lòng nhân ái, luôn học Người ở cách thương yêu…

Đại diện Chi bộ Quân sự thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học tại Trường THCS Tân Túc.
Đại diện Chi bộ Quân sự thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) trao học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học tại Trường THCS Tân Túc.

Chiều muộn, bà Danh Thị Mỹ Dung rời căn nhà nhỏ với cổ họng khản đặc vì ra sức thuyết phục đôi vợ chồng đòi ly dị sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, tránh dịch Covid-19. Bà Dung kể: “Hai vợ chồng họ đáng tuổi con cháu tui. Chồng nằm nhà mấy tháng vì không ai mướn làm vườn mai, vợ cũng bị ế mớ rau trồng bán không được, sắp nhỏ thì chuẩn bị đi học lại... cho nên cãi nhau, đòi ly dị. Tui nói: Ly dị thì dễ, nay mai xã kêu lên miễn giảm học phí cho tụi nhỏ, lãnh tiền trợ cấp này nọ, làm sao đủ hai chữ ký? Vậy là vợ chồng huề, còn xin lỗi vì để chòm xóm phiền hà”.

Hơn 20 năm gắn bó bà con chòm xóm, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3, xã Bình Lợi, Tổ trưởng Tổ tư vấn cộng đồng ấp, bà Dung đã tư vấn cho hàng trăm trường hợp liên quan đến các vấn đề thủ tục hỗ trợ người khuyết tật; hòa giải mâu thuẫn trong gia đình; tư vấn mua bảo hiểm y tế; tư vấn các chị em có nhu cầu được vay vốn; thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử,... Bà Dung tâm sự: “Tui học tập theo Bác Hồ ở chỗ tạo ra tình yêu thương cho chòm xóm, cộng đồng, ai cũng phải đủ ăn, đủ mặc, con nít được học hành, làm được vậy tui cảm thấy vui”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi (sư cô Tắc Hồng, Trụ trì chùa Vĩnh Phúc, xã Tân Quý Tây), cùng với việc đạo, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Mới đây nhất, sư cô Tắc Hồng phối hợp chính quyền xã trao khoảng 500 suất quà tặng người dân, bệnh nhân, hội viên phụ nữ khó khăn với tổng số tiền hơn 93 triệu đồng. Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sư cô đã giúp hàng trăm nông dân nghèo, công nhân thất nghiệp, người bán vé số những bữa cơm chay. Nhiều người còn cảm phục khi biết sư cô đang nhận nuôi dạy 16 trẻ mồ côi…

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh Võ Thị Hoàng Oanh cho biết: Qua gần bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng lên, việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hằng ngày. Từ đây, xuất hiện thêm nhiều tấm gương hết sức bình dị mà cao quý. Đó là cựu chiến binh Phạm Xuân Đào (xã Lê Minh Xuân) tiên phong vận dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nhang đã nâng thu nhập gia đình lên hơn 130 triệu đồng/năm, làm hình mẫu cho cả làng nghề se nhang của xã và là nơi đào tạo, giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên nông dân. Hay như người phụ nữ nghèo Lê Thị Ba (xã An Phú Tây), 33 lần hiến máu nhân đạo. Ai đã biết cả gia đình bà Ba trú ngụ trong căn nhà chỉ rộng 35 m2; chồng bà chạy xe ôm; bà là thợ sửa quần áo; các con làm thuê thì càng thật sự cảm phục trước nghĩa cử của bà. Đó là đảng viên Phạm Xuân Tình (xã Vĩnh Lộc A) bằng nhiều việc làm cụ thể đã vận động nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng làm tuyến đường liên tổ rộng 4,5 m, dài 230 m, có hệ thống hố ga, đường ống thoát nước, thùng rác.

Đảng viên về hưu Phạm Thị Huỳnh Hoa (xã Quy Đức) cũng là một gương sáng được nhiều bà con quý trọng. Nhiều năm qua, bà đã tự nguyện dạy kèm bổ sung kiến thức cho 20 học sinh mà không nhận thù lao dù bản thân còn nhiều khó khăn, phải chăm sóc chu đáo cho mẹ già 103 tuổi…

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng cho biết: “Học Người ở cách thương yêu, nhân dân Bình Chánh tuy còn khó khăn, cách xa trung tâm nhưng vẫn có cách “làm theo” và việc này ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Ở các xã, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân…