Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Không chỉ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội về xây dựng Đảng, bằng nhiều cách thức phong phú, Quận ủy  11  còn  lan  tỏa  mạnh mẽ các gương người tốt, việc tốt. Qua đó, tạo lòng tin cho nhân dân, đưa nhiều quần chúng ưu tú vào đội ngũ của Đảng, tăng cường sức mạnh cho tổ chức, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lễ phát động và đăng ký thực hiện công trình thi đua "90 ngày mỗi ngày một gương sáng" tại phường 13, quận 11.
Lễ phát động và đăng ký thực hiện công trình thi đua "90 ngày mỗi ngày một gương sáng" tại phường 13, quận 11.

Sáng đầu tuần tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 11 Nguyễn Tăng Minh tranh thủ đến Đảng ủy phường 13 dự lễ phát động và đăng ký thực hiện Công trình thi đua “90 ngày mỗi ngày một gương sáng”. Với công trình thi đua này, nhiều anh chị em công nhân lao động, những tiểu thương, người buôn bán nhỏ hay bà con người Hoa trong khu vực đều cảm thấy dễ hiểu, dễ làm. Đó là việc: Một cảnh sát khu vực giúp người già làm lại căn cước tại nhà; năm, sáu hộ trong một con hẻm nhỏ đồng ý hiến vài mét vuông đất mở rộng hẻm; một cô giáo đi xin học bổng cho học sinh mồ côi… Đồng chí Nguyễn Tăng Minh bày tỏ niềm vui: “Bà con làm những việc tốt dù rất nhỏ, nhưng đậm tính nhân văn, nghĩa đồng bào. Chúng tôi quan tâm chỉ đạo kiên trì, quyết tâm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Bằng nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm… nên đã tạo đột phá vào những vấn đề dân sinh nổi cộm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân”.

Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Quận ủy quận 11 Ngô Văn Luận, Quận ủy luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, giáo viên. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, bảo đảm chặt chẽ. Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tính tiền phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên được nâng lên. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ quận đã kết nạp được 655 đảng viên, đạt 100,77% so với chỉ tiêu đề ra. 

Là nơi có đông đồng bào người Hoa, từ lâu, quận 11 đã được xem là trung tâm kinh doanh, thương mại dịch vụ đặc thù của TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhiệm kỳ qua, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của quận vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4,38%/năm (chỉ tiêu đề ra là tăng 4%). Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15,87%/năm (chỉ tiêu là tăng 14%). 

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình, 5 năm qua, cơ cấu ngành kinh tế của quận tiếp tục chuyển dịch hợp lý, theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm ngành thương mại - dịch vụ. Hoạt động của các siêu thị, các tuyến phố, khu vực chuyên doanh ổn định; hình thành mới nhiều cửa hàng tiện ích và xu hướng kinh doanh theo hình thức mua bán trực tuyến, thương mại điện tử,… tạo thành mạng lưới phân phối đa dạng, phong phú. Bình quân hằng năm có hơn 600 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới. Hiện, số lượng hoạt động thực tế trên địa bàn là 4.366 DN, trong đó, các DN ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 76,34% và tăng dần qua các năm. Để hỗ trợ DN, các ngành chức năng của quận thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN; đồng thời đã tổ chức kết nối hỗ trợ vốn vay cho gần 900 hộ kinh doanh và đã giải ngân cho 717 trường hợp với số vốn vay hơn 15.594 tỷ đồng.

Đến nay, 15/16 phường của quận 11 đã hoàn thành chương trình mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Quận còn quan tâm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các công trình trường học, y tế, trụ sở cơ quan, các công trình văn hóa - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc cấp phép sửa chữa, xây dựng mới nhà ở; đồng thời phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở. Hiện, diện tích nhà ở bình quân đầu người ở quận 11 đạt 20 m2/người. 

Theo Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, năm 2018, quận đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (với chuẩn hộ nghèo từ 16 đến 21 triệu đồng/người/năm và 11 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều) trước thời hạn hai năm. Quận 11 phấn đấu đến quý I-2021 hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 (chuẩn hộ nghèo từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm). 

Trung bình hằng năm kéo giảm 688 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 1,2% và 905  hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 1,6% trên tổng số hộ dân… 

Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm cho biết, phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, trong thời gian tới, quận 11 tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển ổn định, bền vững. Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển thương mại - dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khai thác các tiềm năng về di tích văn hóa, khuyến khích đầu tư nâng cấp hệ thống các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, xây dựng những điểm đến du lịch đạt chuẩn. Thực hiện xã hội hóa mời gọi đầu tư, quản lý, khai thác chợ truyền thống đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản để ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng…