Coi trọng huấn luyện kỹ năng cho dân quân

Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận 8, TP Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành cho cán bộ, chiến sĩ thông qua huấn luyện, hội thi, hội thao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi phát triển kinh tế, ổn định địa bàn…

Lực lượng dân quân quận 8 tham gia hội thao bắn súng tiểu liên AK.
Lực lượng dân quân quận 8 tham gia hội thao bắn súng tiểu liên AK.

Buổi hội thao bắn súng của lực lượng vũ trang quận 8, khối dân quân thường trực, kết thúc. Chiến sĩ Nguyễn Ðăng Khoa, dân quân thường trực phường 4, được 81 điểm, đạt loại giỏi. Thành tích của Khoa góp phần vào kết quả giải nhất toàn đoàn của đội tuyển phường 4 tham dự hội thao.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 4 Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: "Hội thi, hội thao được coi là một trong những phương pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Do vậy, chúng tôi chủ động triển khai cho anh em dân quân thường trực tăng cường huấn luyện chuyên môn, coi trọng kỹ năng thực hành, luyện tập thể lực, sức bền, khả năng cơ động và nghiệp vụ quân sự để phát triển toàn diện các yếu tố cho hoạt động quân sự".

Phường 4, quận 8 giáp ranh xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), có nhiều nhà trọ, chợ tạm, đa dạng thành phần dân cư, tôn giáo… cho nên cường độ hoạt động của lực lượng dân quân khá cao. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh em còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, điều tiết giao thông và các công tác xã hội khác. Do đó, nhiệm vụ huấn luyện được thực hiện theo kế hoạch tuần và tăng cường bồi dưỡng nội dung còn yếu, nội dung mới, khó vào các buổi chiều cuối tuần; tổ chức rèn luyện thể lực tại sân vận động, tập và hội thao bơi quân sự, chạy vũ trang, hội thao tháo lắp, sử dụng vũ khí bộ binh… Những nội dung này được Ban CHQS phường duy trì đều đặn, thành nền nếp để nâng cao chất lượng chuyên môn cho lực lượng dân quân.

Cũng coi trọng công tác huấn luyện kỹ năng thực hành, Ban CHQS phường 3 thường xuyên tổ chức các buổi hội thao, đổi mới phương pháp huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực, lấy thực hành đúng yếu lĩnh, động tác cá nhân làm mục tiêu để rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3 Nguyễn Thành Vũ, trên cơ sở nội dung, chương trình quy định, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, hiệu quả", rèn bản lĩnh, luyện chuyên môn. Lựa chọn nội dung huấn luyện có trọng tâm, tập trung vào các chiến sĩ dân quân cơ động, thường trực là lực lượng thường xuyên, trực tiếp tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và làm các nhiệm vụ đột xuất khác…

Các phường trong toàn quận 8 cũng xác định mục tiêu huấn luyện thực hành làm trọng tâm, kết hợp với kỹ năng xử trí tình huống theo phương án luyện tập sát thực tiễn. Nhờ đó, kết quả huấn luyện của lực lượng vũ trang quận 8 luôn xếp hạng cao, được Bộ Tư lệnh thành phố ghi nhận…

Kết quả huấn luyện thực tế của Ban CHQS quận 8 cho thấy, để thực hiện tốt công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị từ quận đến phường đã thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ; quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên đến từng cán bộ, chiến sĩ và xác định rõ nhiệm vụ học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của mỗi người. Công tác huấn luyện luôn được chuẩn bị chu đáo từ kế hoạch, tài liệu, chương trình, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập…

Thượng tá Ðinh Ngọc Thanh, Chính trị viên Ban CHQS quận 8 cho biết, trước khi bước vào huấn luyện, Ðảng ủy, Ban CHQS quận chỉ đạo tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Cử cán bộ phụ trách theo dõi tiến độ huấn luyện, rút kinh nghiệm kịp thời ở từng phường. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện nâng cao sức khỏe dẻo dai cho lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ…