Tiêu điểm

Vinh quang này là bất tử. Và 75 năm Ngày chiến thắng huy hoàng, lịch sử tìm thấy chính mình trong một khúc quanh đầy thú vị.

Ảnh: MOST Petersburg
Ảnh: MOST Petersburg

Không, cuộc duyệt binh khải hoàn của Hồng quân Liên Xô không được tổ chức vào ngày 7-5, như thông lệ quen thuộc mà chúng ta chứng kiến hàng thập niên qua. Nó diễn ra vào ngày 24-6, trên Quảng trường Đỏ, nơi cũng vào ngày này năm 1945, 200 lá quân kỳ phát-xít Đức bị các chiến sĩ Hồng quân kéo lê trên mặt đất, và bị ném thành từng đống, trước đông đảo nhân dân Mát-xcơ-va - những người đã chứng kiến những đứa con yêu của mình từ nơi đó tiến thẳng ra mặt trận mùa đông năm 1941.

Covid-19 khiến Ngày chiến thắng năm 2020 không diễn ra đúng lịch trình ngày 7-5. Tuy nhiên, ngày 24-6 cũng là một cột mốc không bao giờ phai mờ. Như chính mầu cờ đỏ thắm máu anh hùng này…