VNPT và Tổng công ty Hàng không Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

NDO -

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) chính thức ký kết thỏa thuận tác chiến lược. Đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai doanh nghiệp, mở ra các cơ hội mới giúp khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh mỗi bên.

Lãnh đạo hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Lãnh đạo hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chỉ rõ: Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Không nằm ngoài xu thế đó, VNPT và VNA đã và đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển nhảy vọt, nhưng cũng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức đối trong việc chuyển đổi để bắt kịp xu thế công nghệ. Để vượt qua thách thức, biến khó khăn thành cơ hội, các doanh nghiệp như Tập đoàn VNPT và VNA cần có những người bạn là đối tác chiến lược để biến những ý tưởng thành hiện thực, biến quyết định thành lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đều là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, cùng phát triển trong những lĩnh vực đang có sự cạnh tranh gay gắt, trong nhiều năm qua, Tập đoàn VNPT và VNA luôn phải không ngừng đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là lý do để Tập đoàn VNPT và VNA cùng nhau ký kết hợp tác chiến lược, khẳng định quan hệ đối tác song hành giữa hai bên trong hoạt động kinh doanh, nhằm tận dụng thế mạnh hai bên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo Chủ tịch HĐTV VNPT Trần Mạnh Hùng, thỏa thuận hợp tác hôm nay thể hiện nỗ lực của cả VNPT và VNA trong việc triển khai quan điểm của Nghị quyết số 52-NQ/TW. Chúng tôi mong muốn VNA sử dụng nhiều dịch vụ của VNPT. Thí dụ, dịch vụ định danh điện tử của VNPT, sau khi sử dụng, khách hàng của VNA vào nhà ga không cần làm thủ tục, tất cả mọi thủ tục đều thực hiện tự động. Dịch vụ này sẽ làm giảm chi phí lao động cho VNA và bảo đảm thời gian khách hàng lên máy bay kịp thời mà không phải làm nhiều thủ tục. Việc ký kết hợp tác giữa hai bên hôm nay là thực hiện đúng tinh thần của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị trong ủy ban dùng các sản phẩm của nhau, cùng nhau hợp tác, phát triển.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNA chia sẻ, trong bối cảnh hàng không trong nước cũng như quốc tế đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công nghệ thông tin chính là chìa khóa quan trọng để VNA giải quyết những vấn đề còn tồn tại, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế đầu ngành. VNA rất vui mừng khi hợp tác với VNPT để xây dựng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không, góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ vượt trội, khác biệt và thúc đẩy hiệu quả vận hành của VNA. Chúng tôi tin tưởng, với năng lực và uy tín của tập đoàn trụ cột trong ngành công nghệ Việt Nam, VNPT sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công cuộc số hóa của VNA.

Là Tập đoàn Viễn thông - CNTT hàng đầu của Việt Nam, VNPT luôn nắm bắt nhanh chóng những xu hướng mới nhất để triển khai các dịch vụ số cho chính quyền và doanh nghiệp. VNPT đã và đang đồng hành cùng 53/63 UBND tỉnh, thành phố trong triển khai dịch vụ VT-CNTT; tiếp cận, giới thiệu, triển khai mô hình xây dựng thành phố thông minh (Smart City) tại 28 tỉnh/thành phố. Trong lĩnh vực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, VNPT đã sớm xây dựng các giải pháp đồng bộ để đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt. Các hệ thống này có thể linh hoạt triển khai theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp SME cho đến các Tập đoàn, TCT lớn. Đến nay, nhiều Tập đoàn, Tổng công ty đã ký hợp tác với VNPT trong lĩnh vực này như Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn cao-su,...

Với lĩnh vực hàng không, trong bối cảnh thị trường hàng không đang cạnh tranh gay gắt, để nâng cao hiệu quả hoạt động, VNPT sẵn sàng cung cấp cho VNA các giải pháp Chuyển đổi số với những công nghệ tiên tiến nhất, hướng tới xây dựng doanh nghiệp 4.0. Cụ thể, VNPT sẵn sàng xây dựng Hệ thống phân tích và theo dõi chỉ số sản xuất kinh doanh thời gian thực phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh; Triển khai các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp (như eOffice, HRM, CRM, ERP…), quản trị và phân tích dữ liệu trong quá trình hoạt động của VNA. Số hóa sẽ làm hoạt động kinh doanh của VNA trở nên chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, tin cậy hơn. Với nguồn lực của mình, VNPT sẽ cùng VNA tạo ra những sản phẩm khác biệt, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng của cả hai bên.