Trung Nam Group khẳng định quyết tâm từ dự án điện mặt trời và điện gió

Thực hiện một dự án điện gió có công suất hơn 150 MW đã khó, việc hoàn thành cả một Tổ hợp trang trại năng lượng tái tạo gồm điện mặt trời và điện gió với tổng công suất trên 350 MW tại một trong những vùng đất khô cằn, khắc nghiệt nhất trong cả nước là hành trình bao gian nan, khó khăn. Nhưng với mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, quyết tâm cao, dự án đã về đích tốt hơn sự kỳ vọng.

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại tỉnh Ninh Thuận.
Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại tỉnh Ninh Thuận.

Quyết tâm ở dự án khó

Tổ hợp trang trại năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam và cả Đông-Nam Á có tổng diện tích 900 ha, trong đó trang trại điện gió có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, trang trại điện mặt trời có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng, có quy mô lắp đặt 705.000 pin mặt trời. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của Tổ hợp trang trại năng lượng tái tạo đạt 950 triệu Kwh đến 1 tỷ triệu Kwh điện.

Dự án hoàn thành một lần nữa khẳng định quyết tâm của Trung Nam Group đưa dự án điện gió giai đoạn 3 trở thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất trong cả nước hiện nay, tiến gần đến mục tiêu đưa tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Quay lại thời điểm cách đây 5 năm, khi Trungnam Group thực hiện dự án này, nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng đều bày tỏ sự nghi ngờ về năng lực khi Trungnam Group khẳng định mục tiêu hoàn thành dự án trong một khoảng thời gian được xem là “bước tiến thần tốc”.

Tuy vậy, với sự tin tưởng của Chính quyền địa phương và quyết tâm của tập thể ban lãnh đao, người lao động, kết quả ngày hôm nay là một sự khẳng định về lời quyết tâm của 5 năm về trước.

Đáng nói, khu vực mà Trungnam Group thực hiện dự án là một vùng đất đai khô cằn xen với đồi núi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong cách nhìn của Trung Nam luôn có sự khác biệt.

Theo thống kê, Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng về gió với 14 vùng, trên tổng diện tích khoảng 8.000 ha, tập trung chủ yếu ở ba huyện: Ninh Phước, Thuận Nam và Thuận Bắc. Đặc biệt, ở Ninh Thuận ít có bão và lượng gió đều đặn suốt 10 tháng/năm, bảo đảm cho tua bin gió phát điện ổn định.

Ngoài ra, Ninh Thuận còn có điều kiện tiếp nhận một lượng lớn bức xạ mặt trời với tổng số giờ nắng trung bình 2837,8 giờ/năm, cao nhất trên cả nước. Đó là điều thuận lợi để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời.

Là nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, đủ năng lực về tài chính, nhân lực, công nghệ, Trungnam Group mới có thể hoàn thành Nhà máy Điện gió đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả vận hành.

Vượt lên trên mọi khó khăn, với sự thực hiện một cách thần tốc, sau năm năm tập trung các nguồn lực về tài chính, nhân lực, khoa học công nghệ cùng với kinh nghiệm thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, Trungnam Group đã hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy Điện gió Trung Nam giai đoạn 3 đúng tiến độ đề ra.

Trung Nam Group khẳng định quyết tâm từ dự án điện mặt trời và điện gió -0
Công nhân thi công tại dự án điện mặt trời của Trung Nam Group tại tỉnh Ninh Thuận. 

Dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam giai đoạn ba có tổng công suất 48 MW, sản lượng khai thác đạt 134 triệu kW, bao gồm 12 trụ gió với chiều cao 116 m, đường kính cánh quạt 126 m, công suất mỗi trụ 4,0 MW; các trạm biến áp nâng áp 0,4 - 1/22kV kết nối với Trạm biến áp dự án 22/110 KV và đấu nối vào ngăn xuất tuyến 110 kV tại Trạm 220kV Tháp Chàm để hòa vào lưới điện quốc gia. Dự án được lắp đặt bởi Công ty XP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, dưới sự hướng dẫn của Nhà cung cấp thiết bị Enercon (Đức).

Để thực hiện hoàn thành dự án giai đoạn 3, Trungnam Group đã phối hợp với các đối tác có năng lực và chuyên môn hàng đầu thế giới như: Enercon, Sany, trong đó, các tua-bin của dự án được cung cấp bởi Công ty Enercon (Đức) có công nghệ không hộp số với ưu điểm có thể hoạt động với tốc độ gió thấp từ 2 - 2,5m/s, khả năng đón gió có vận tốc trung bình 7,1 m/s, cao hơn so giai đoạn 1 là 6,5 m/s. Đây là loại tua-bin trên đất liền có công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Với việc lựa chọn thiết bị tiên tiến này, các chỉ tiêu về diện tích chiếm đất giảm xuống chỉ còn 0,14 ha/MW (so suất sử dụng đất quy định không quá 0,35 ha/MW) góp phần đáng kể trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia.

Khẳng định vị thế

Với Trungnam group, nói là làm, thực hiện là hoàn thành, tốc độ thực hiện dự án và uy tín với đối tác được đặt lên hàng đầu, là phương châm để doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn để về đích thành công.

Điều này đã được thể hiện qua những dự án mang tầm quốc gia mà Trungnam Group đã thực hiện trên cả nước.

Các dự án khác có thể kể đến như: dự án Trạm biến áp 500 kV và đường dây 220/500 kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450 MW tại xã: Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với thời gian thi công “thần tốc” chỉ 102 ngày-đêm dù phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn về mặt bằng thi công, điều kiện cơ sở vật chất...

Tương tự, cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam, dự án nút giao thông khác mức ngã ba Thừa Thiên Huế. Đây cũng là công trình minh chứng cho năng lực thi công thần tốc, bảo đảm đúng tiến độ của Trungnam Group.

Công trình được khởi công ngày 28-9-2013, hoàn thành sau 18 tháng (thời gian thi công thực tế là 16 tháng không kể ngày-đêm) với 480.000 công lao động của kỹ sư và công nhân. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, công trình cầu vượt này được thiết kế ba tầng, với tầng mặt đất, tầng 1 (vòng xuyến) và tầng 2 (dây văng).

Công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng trong tháng 3-2015, chấm dứt điểm đen tai nạn giao thông giữa tuyến quốc lộ 1A và đường sắt bắc - nam tại địa phương và trở thành một trong những công trình có kiến trúc khiến nhiều người thán phục, trở thành biểu tượng đáng tự hào của người dân các tỉnh, thành khu vực quanh đây.

Với Trung Nam Group, thời gian tới, đơn vị sẽ còn tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, thể hiện vai trò là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong cả nước ở lĩnh vực năng lượng.

Trungnam Group sẽ tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh bằng việc triển khai đồng loạt các dự án năng lượng tái tạo với mục tiêu hòa lưới hơn 3.000 MW (3GW) tại: Trà Vinh, Gia Lai, Đắk Lắk và Ninh Thuận trong 3 năm tới.

Với phương châm Đầu tư bền vững - Xây dựng tương lai, cùng với những năng lực cốt lõi “Tâm huyết - Quyết liệt - Kiên Định”, Trungnam Group sẽ chinh phục được những mục tiêu mới trong lĩnh vực năng lượng, bảo đảm cho năng lực thần tốc và uy tín vững chắc với các đối tác trong nước và quốc tế.