Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ 4

NDO -

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư lựa chọn thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành phát biểu khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TƯ; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); cùng đại diện các bộ, ban, ngành, các đại biểu được bầu từ các tổ chức Đảng trực thuộc, đại diện cho hơn 3.200 đảng viên của toàn Đảng bộ Vietcombank.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhận định: Trong thời kỳ quốc tế thay đổi rất sâu sắc, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt, bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và môi trường kinh tế thế giới biến đổi phức tạp, khó đoán định, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến quan hệ quốc tế và kinh tế toàn cầu cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Vietcombank có trách nhiệm vô cùng to lớn đối với sự phát triển của Vietcombank trong giai đoạn mới.

“Chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại hạn chế; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 3 nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm nắm bắt cơ hội và lường đón khó khăn, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận xác định phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025”, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nêu rõ.

Đặc biệt tại Đại hội lần này, Đảng bộ Vietcombank được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư lựa chọn thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội cũng bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3, gồm những đồng chí có khả năng tham gia xây dựng những quyết sách lớn, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, đồng thời là những tuyên truyền viên về kết quả Đại hội, những định hướng, chỉ đạo của Đại hội tiêu biểu, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng viên Đảng bộ Vietcombank, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3, có khả năng tiếp thu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội vào tình hình thực tiễn tại Vietcombank.

“Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Vietcombank có ý nghĩa quan trọng, định hướng, động viên và cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra”, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội cũng cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tiên phong trong đổi mới, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát vào mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 -2020 và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã đánh dấu bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ của hệ thống Vietcombank với quy mô tổng tài sản vượt một triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế cán mốc một tỷ USD vào năm 2019, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2019 đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần so giai đoạn 2010 - 2014.

Tín dụng tăng trưởng bền vững, tuân thủ nghiêm túc giới hạn tăng trưởng tín dụng của NHNN, bình quân hằng năm đạt 17,9%. Kiểm soát chất lượng tín dụng hiệu quả, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu liên tiếp giảm và tương ứng là 0,35% và 0,78% vào cuối năm 2019. Công tác thu hồi nợ ngoại bảng được chú trọng và đạt kết quả đột phá; trong giai đoạn 5 năm, từ 2015 đến tháng 6-2020, thu hồi nợ ngoại bảng của Vietcombank đạt 14.605 tỷ đồng. Mạng lưới của Vietcombank không ngừng mở rộng, thành lập chi nhánh tại Lào, là ngân hàng đầu tiên có hiện diện thương mại tại Mỹ và được NHNN chấp thuận mở chi nhánh tại Australia.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Vietcombank đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ Vietcombank và nhiều tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ được Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTƯ khen thưởng.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vietcombank cũng thông qua mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank, bảo đảm tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả. Phấn đấu đưa Vietcombank trở thành một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam. Các mục tiêu chiến lược được Vietcombank xác định là:  Số 1 về quy mô lợi nhuận và thu nhập phi tín dụng. Số 1 về bán lẻ và ngân hàng đầu tư. Đứng đầu về ngân hàng số. Đứng đầu về trải nghiệm khách hàng. Quản trị rủi ro tốt nhất và niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế. Đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 đồng chí.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Chủ tịch HĐQT trúng cử Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025.