An ninh - Trật tự

Y án tử hình kẻ phóng hỏa khiến năm người chết

Ngày 16-4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hai tội giết người và hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 7-1-2021, TAND thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Phước tử hình tội giết người, hai năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Theo cáo trạng, nhà bị cáo Phước đi chung con hẻm với nhà bà Lê Thị Huệ tại phường Phước
 
 Long B, quận 9, nay là TP Thủ Đức cho nên phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần Phước muốn mua lại căn nhà bà Huệ nhưng không được. Rạng sáng 21-1-2020, sau khi uống rượu, Phước nhớ đến việc gia đình bà Huệ thường xuyên để xe chiếm lối đi chung cho nên nảy sinh ý định phóng hỏa nhà hàng xóm với động cơ hù dọa, ép buộc bà Huệ bán nhà. Phước đi mua xăng và đổ vào tấm thảm lau chân, châm lửa đốt rồi ném vào nhà bà Huệ. Hậu quả làm bà Huệ cùng ba người con ruột và con dâu bị chết.
 
 Bàn giao đối tượng truy nã người nước ngoài
 
 Ngày 16-4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng bàn giao đối tượng truy nã Cang Mi-ung-xu (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc) cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một đối tượng người nước ngoài tạm trú phường Trung Hòa có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành xác minh, Công an quận Cầu Giấy làm rõ đây là đối tượng truy nã Cang Mi-ung-xu. Theo hồ sơ truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, Cang Mi-ung-xu là người thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông chiếm đoạt 170 triệu uôn. Ngày 12-4, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng tại một căn hộ chung cư trên phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa.
 
 Tội phạm ma túy
 
 Ngày 16-4, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Công
 
 (SN 1981, trú huyện Ứng Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy Công an huyện tiến hành kiểm tra hành chính quán ka-ra-ô-kê NEW WAY ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hai phòng hát có 16 đối tượng (tám nam, tám nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời thu giữ 0,31 g MDMA và 1,178 g kê-ta-min ở hiện trường. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của quản lý quán là Nguyễn Tiến Công để mang vào phòng hát sử dụng. 
 
 ★ Ngày 16-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công an huyện Phong Điền phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Xuân Phi (SN 1992) và Đinh Trọng Thể (SN 1991), cùng trú xã Phong An, huyện Phong Điền tàng trữ số lượng lớn ma túy. Trước đó, ngày 13-4, theo sự phân công của Nguyễn Xuân Phi, Thể đi cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để lấy ma túy. Đến ngày 15-4, Thể đem số ma túy lấy được giao cho Phi tại nhà trọ ở thôn Thượng An 2, xã Phong An thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Phong Điền bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12.200 viên ma túy dạng hồng phiến với trọng lượng hơn 1,3 kg và một gói ma túy đá có trọng lượng hơn 8,3 g.
 
 Khởi tố, tạm giam hai đối tượng giết người
 
 Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Tú, SN 1990, ở thôn Đại, xã Phụng Công, huyện Văn Giang và Nguyễn Văn Hùng, SN 1994, ở thôn 9, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về tội giết người.
 
 Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12-4 tại khu nhà trọ thuộc thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, anh Phạm Quốc Anh, SN 2000, trú thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là người thuê trọ, đã bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập ban chuyên án, xác định được danh tính hai nghi phạm, lúc này các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn hai ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi lẩn trốn của các đối tượng; hai đối tượng ra đầu thú và thừa nhận hành vi giết anh Anh.