Xử phạt 5 triệu đồng người đưa tin sai về dịch Covid-19

NDO -

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn C. (thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Công an Hà Nam làm việc với Nguyễn Văn C. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.
Công an Hà Nam làm việc với Nguyễn Văn C. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Vào ngày 2-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Cường Nguyễn" (Hùng yêy) đăng thông tin với nội dung “Thông báo. Bệnh viện 2 Hà Nam đã có 2 covit rồi. Một bệnh nhân về từ Đà Nẵng. 1 Bác sỹ".

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Hà Nam đề nghị cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và được Sở Y tế Hà Nam gửi văn bản trả lời: Tính từ ngày 25-7 đến 8 giờ ngày 3-8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19), bệnh nhân 44 tuổi, địa chỉ tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, là bệnh nhân số 620 của cả nước. Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Cường Nguyễn" (Hùng yên) là Nguyễn Văn C. (thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục).

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn C. đã thừa nhận việc đăng thông tin liên quan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là sai sự thật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã yêu cầu Nguyễn Văn C. gỡ bỏ thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố