Xử lý 12 đối tượng đốt pháo trái phép ở Đồng Nai

NDO -

Sáng 2-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng đốt pháo trái phép, đồng thời thu giữ nhiều tang vật là pháo hoa nổ.

Pháo hoa nổ rực trời tại một khu vực ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, trong đêm 31-12-2020.
Pháo hoa nổ rực trời tại một khu vực ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, trong đêm 31-12-2020.

Theo đó, trong đêm 31-12-2020 và ngày 1-1, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang các đối tượng trên đốt pháo nổ trái phép, trong đó, nhiều nhất ở các phường: Hố Nai, Trảng Dài, Tân Tiến, Thống Nhất, Tân Phong. 

Một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng các đội liên quan và công an 30 phường, xã sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng đốt pháo nổ, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng pháo nổ; chế tài xử lý hành vi vi phạm để người dân nắm, thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật.