An ninh - Trật tự

Xét xử vụ án làm giả tài liệu

Ngày 21-8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “buôn lậu”, xảy ra tại Công ty cổ phần Việt Nam Pharma (VN Pharma).

Chín bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc (đều nguyên Phó Giám đốc VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dược Sapharco); Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C), cùng bốn bị cáo khác là cấp dưới của Hùng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ để nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500 mg không rõ nguồn gốc về Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra, Hùng còn thuê dược sĩ để chỉnh sửa nhiều bộ hồ sơ thuốc khác; giả con dấu, chữ ký của giám đốc, nhân viên Công ty Helix Canada để VN Pharma đăng ký, lưu hành thuốc và xin cấp phép nhập khẩu tại Cục Quản lý dược.

Hùng làm giả hợp đồng mua, bán thuốc với Công ty Austin Hồng Kông, để làm thủ tục nhập khẩu một số lô thuốc (H2K- Levofloxacin, H2K-Ciprofloxacin), trị giá số thuốc Hùng đã nhập lậu hơn 5,3 tỷ đồng. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài tám ngày.

Vận chuyển hơn 11 kg trang sức bằng ngà voi

Lúc 2 giờ ngày 21-8, tại cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển hơn 11 kg đồ trang sức làm bằng ngà voi. Đó là Hoàng Thị Mỳ (SN 1967, trú tại xã Tân Thanh) và Nguyễn Thị Pin (SN 1987, trú tại xã Tân Lang, đều thuộc huyện Văn Lãng). Số trang sức trên được hai đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ tên Chinh, khoảng 38 tuổi, ở TP Hà Nội, để lấy tiền công là 200 nhân dân tệ. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Tân Thanh tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra vụ nổ súng gây thương tích

Ngày 20-8, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP điều tra vụ nổ súng gây thương tích. Theo đó, hồi 14 giờ 15 phút ngày 18-8, tại cửa hàng sửa chữa xe máy, số 105 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội), anh Nguyễn Hoàng Long, trú phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, đang ngồi đợi sửa xe, bị một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đi xe máy, BS 29H1-6779, dùng súng tự chế bắn vào người. Tuy nhiên, phát đạn lại trúng nhân viên cửa hàng là anh Nguyễn Văn Mùi, làm anh Mùi bị thương vùng sườn bên phải, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trộm ô-tô

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tìm thấy chiếc ô-tô bị mất cắp tại thị xã Thuận An (Bình Dương), ở một hiệu cầm đồ bên Cam-pu-chia. Trước đó, ngày 9-8, anh Trần Văn Thuận đỗ ô-tô Innova BKS 61A-287.15, cạnh một cây xăng, ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An để rao bán, bị một đối tượng đến lấy trộm xe lái đi. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Công an huyện Lộc Ninh và lực lượng chức năng Cam-pu-chia đưa chiếc xe tang vật vụ trộm về Việt Nam, phục vụ công tác điều tra.

Cơ sở kinh doanh cà-phê trá hình, sử dụng ma túy

Ngày 21-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh cà-phê Club 106, địa chỉ tại Đại lộ Bình Dương, khu 7, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, phát hiện 24 trường hợp khách dương tính với ma túy các loại. Công an còn thu giữ 18 hộp than để đốt Shisa, 13 hộp hương liệu Shisa, 12 bộ dụng cụ để hút Shisa, tám viên nén mầu xanh nghi là ma túy đá, cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.