Tuyên phạt hơn 32 năm tù đối với bảy bị cáo hủy hoại rừng thông

NDO -

NDĐT - Bảy bị cáo liên quan đến vụ khoan lỗ, đổ hóa chất hủy hoại rừng thông ba lá tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã bị HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt hơn 32 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 29-6, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bảy bị cáo (đều ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), tội hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuyên phạt hơn 32 năm tù đối với bảy bị cáo hủy hoại rừng thông ảnh 1

Đối tượng Diệm thực nghiệm hành vi hủy hoại rừng thông.

Theo cáo trạng, tháng 3-2019, Bạch Đình Kế (SN 1982) thuê Ngô Văn Diệm (SN 1984) đầu độc 7ha rừng thông ba lá, tại tiểu khu 292, của Công ty CP tập đoàn Tân Mai, do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý, với giá 50 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Diệm thuê thêm Phan Văn Trường (SN 1993), Dương Văn Hồng (SN 1967) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1996), tổ chức khoan lỗ, bơm hóa chất đầu độc rừng thông. Diệm sau đó tiếp tục được Nguyễn Quốc Huy (SN 1989) thuê phá rừng thông tại tiểu khu 292 để lấy đất làm vườn, với giá 30 triệu đồng. Diệm tiếp tục thuê các đối tượng trên dùng chiêu thức cũ hủy hoại rừng thông.

Tuyên phạt hơn 32 năm tù đối với bảy bị cáo hủy hoại rừng thông ảnh 2

Dẫn giải các đối tượng thực nghiệm hiện trường.

Theo kết luận, Kế thuê Diệm hủy hoại tài sản là thông ba lá, trị giá tài sản bị hủy hoại hơn 558 triệu đồng. Huy thuê Diệm hủy hoại rừng thông, trị giá tài sản gần 204 triệu đồng. Sau khi được Kế và Huy thuê, Diệm tự mình và thuê thêm Trường, Hồng và Lợi tổ chức khoan lỗ, bơm hóa chất đầu độc rừng thông, hủy hoại tài sản trị giá hơn 762 triệu đồng. Hồng được Diệm thuê hủy hoại tài sản trị giá hơn 613 triệu đồng; Lợi được Diệm thuê hủy hoại tài sản trị giá hơn 529 triệu đồng và Trường được thuê hủy hoại tài sản hơn 233 triệu đồng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại gần 10ha.

Đối với bị can Mai Ngọc Hiên (SN 1979, nhân viên Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà), được phân công quản lý, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 289, 292 nhưng đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài sản của Công ty CP Tân Mai; chưa thường xuyên tuần tra, kiểm soát hết khu vực rừng được giao quản lý, bảo vệ; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên để xảy ra vụ việc đầu độc rừng thông tại tiểu khu 292 trong thời gian dài.

Tuyên phạt hơn 32 năm tù đối với bảy bị cáo hủy hoại rừng thông ảnh 3

Một phần rừng thông bị đầu độc.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Kế sáu năm tù giam, Diệm bảy năm tù giam; và 5 năm tù giam với các bị cáo Hồng, Lợi; bốn năm tù giam với các bị cáo Huy, Trường; về tội hủy hoại tài sản. Tuyên phạt bị cáo Hiên 15 tháng tù giam về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trước đó, tháng 5-2019, NDĐT đã có hàng loạt tin, bài phản ánh vụ việc trên. Sau khi báo chí thông tin, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo thông tin vụ việc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.