An ninh - Trật tự

Tử hình kẻ giết người,cướp tài sản

Ngày 12-11, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên tử hình bị cáo Trần Trọng Luận (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội giết người và sáu năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, Luận đột nhập vào nhà hàng xóm là Đào Thị Thu Cúc (SN 1966, ở tổ 5, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên), để trộm cắp tài sản, nhưng bị bà Cúc và con gái là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002), cùng cháu ngoại là Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2011) phát hiện tri hô. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Luận đã giết chết bà Cúc, cháu Nhi và cháu Trân.

Bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Chiều 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Lý, SN 1960, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan vụ việc, ngày 11-10-2019, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Lý do liên quan công tác điều tra về hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của Nhà nước về kế toán và đầu tư công trình xây dựng trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp - đại diện chủ đầu tư công trình tu bổ Miếu Bà Chúa Xứ (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười).


Cố ý làm trái gây thiệt hại ngân sách

Sau một tuần xét xử, chiều 12-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 16 bị cáo liên quan việc đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cụ thể như sau: Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa 12 năm tù; Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa 8 năm tù; Huỳnh Ngọc Thắng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa 4 năm tù; Huỳnh Ngọc Sương, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa) và Lê Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm), Bùi Xuân Quang (nguyên nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) cùng bị phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Dương Văn Nhân (Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa) và Nguyễn Dương Tiến Hùng (Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa), Võ Tấn Vinh (nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Đông Hòa) cùng bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Trình Văn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Huỳnh Dung (Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa), Huỳnh Công Dự (Cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đông Hòa), Trần Trọng Duy (nguyên nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa) cùng bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Hữu Phí (người hưởng lợi trong việc giải phóng mặt bằng ở xã Hòa Tâm): 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo có liên đới với nhau để bồi thường số tiền đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước là hơn 9,2 tỷ đồng.

Tội phạm ma túy

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Ý Yên bắt quả tang hai vợ chồng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa (đều SN 1987, trú tại xã Lê Lợi, là các đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản) đang bán ma túy cho con nghiện, thu giữ hai cây hê-rô-in. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Thắng, lực lượng chức năng thu giữ 136 tép hê-rô-in, 30 kg ma túy đá, hai khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều dao, lê, mã tấu... và 55 kg pháo nổ các loại.

Hành hung người cao tuổi

Ngày 12-11, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ việc một người cao tuổi bị hành hung. Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, tại khu vực đường Liễu Giai giao cắt với Đội Cấn, đối tượng Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú tại quận Ba Đình, hành nghề xe ôm) đã có hành vi gây thương tích cho ông D.Đ. L. (SN 1940, trú tại quận Ba Đình) vì cho rằng ông L. mang xe máy ra đón khách tại đây là “tranh giành địa bàn”. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Cống Vị đã có mặt đưa đối tượng Lân về trụ sở lấy lời khai,
đồng thời vào bệnh viện để ghi nhận tình hình sức khỏe của ông L.

Vận chuyển vật liệu nổ trái phép

Khoảng 10 giờ ngày 11-11, tại khu vực thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Phạm Văn Đại (SN 1984, người địa phương), đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép. Tại chỗ, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 1.000 kíp nổ, 50 m dây cháy chậm. Đại khai đã mua số vật liệu nổ này của một người phụ nữ ở xã Hòa Lộc với giá 22 triệu đồng, đang đem đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Truy bắt ô-tô chở thuốc lá lậu

Sáng 12-11, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Đức Phổ, Tổ tuần tra, kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện ô-tô 15 chỗ ngồi BKS 43B-053.66 chạy hướng nam-bắc có dấu hiệu nghi vấn. Khi thấy lực lượng CSGT theo dõi, lái xe ô-tô 15 chỗ bỏ chạy vào cửa hàng xăng dầu Thanh Xuân (ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ), sau đó bỏ trốn.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 15 nghìn bao thuốc lá lậu. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Phổ điều tra, xử lý.