Trung tâm ngoại ngữ âm thầm đóng cửa, hàng trăm học viên ở Hà Nội kêu cứu

NDO -

Những ngày qua, nhiều học viên trên địa bàn Hà Nội không khỏi bức xúc trước việc Trung tâm tiếng Anh Eagle English (thuộc Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam) đã thu tiền học phí nhưng chỉ mở lớp được khoảng ba tháng, sau đó âm thầm đóng cửa, ngắt liên lạc.

Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp có địa chỉ tại số 3, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dỡ biển, ngừng hoạt động.
Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp có địa chỉ tại số 3, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dỡ biển, ngừng hoạt động.

Chỉ tính riêng khu vực Hà Nội, công ty này đã mở hàng chục cơ sở để tuyển sinh nhưng thực tế chỉ một cơ sở được cấp phép hoạt động. Xét thấy trung tâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cơ quan An ninh điều tra Công an quận Hai Bà Trưng để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều cơ sở hoạt động “chui”

Nguyễn Văn Hậu là một trong nhiều học viên mới bị “sập bẫy” bởi Trung tâm tiếng Anh Eagle English, có địa chỉ tại C22 TT15, ngõ 248, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội).

Hậu cho biết, với mục đích nâng cao trình độ tiếng Anh, em cùng nhiều học viên xem trên mạng được biết, trung tâm này tuyển sinh các lớp luyện IELTS đủ các trình độ với mức chi phí hợp lý. Khi đến trung tâm, em được các bạn tư vấn viên giới thiệu rất nhiệt tình về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là cam kết chất lượng đào tạo cho nên đã đăng ký học và đóng học phí.

Theo đó, từ tháng 10-2019 đến 2-1-2020, Hậu đã đóng 13.400.000 đồng để ôn thi trình độ từ 0 đến 6.5 IELTS.

Cùng cảnh ngộ, Lê Bùi Thanh Sương, Nguyễn Quyết Thắng đã đăng ký học và đóng học phí lớp ôn thi trình độ từ 0 đến 5.5 IELTS (trong tháng 9-2019) mỗi người là 9.400.000 đồng; mẹ con chị Đào Thị Hằng đã đăng ký và đóng học phí với tổng số tiền là 16.900.000 đồng…

Điều đáng nói, sau khi các học viên học được khoảng 3-4 tháng, trung tâm thông báo tạm nghỉ do dịch Covid-19. Quá trình học tập sau đó đó bị gián đoạn và ngừng hẳn. Từ đó đến nay, các học viên không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía trung tâm về việc bố trí giáo viên, bố trí lớp học. 

“Họ âm thầm đóng cửa trung tâm, tháo dỡ biển, ngừng hoạt động kể cả cơ sở chính mà không có bất kỳ thông báo nào. Chúng em đã đến trực tiếp trung tâm và nhiều lần liên hệ phòng chăm sóc khách hàng, cũng như số điện thoại chính đều không được. Theo cam kết của trung tâm và người học, tùy chương trình đăng ký, các học viên sẽ học từ một năm đến gần hai năm mới hoàn thành khóa học”, Nguyễn Văn Hậu bức xúc cho biết.

Theo một số học viên phản ánh, tại cơ sở ở Hà Đông và một số cơ sở khác trên địa bàn Hà Nội, có khoảng hơn 1.000 học viên cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nhiều học viên khi kiểm tra thông tin tại Website của Sở GD-ĐT Hà Nội, được biết, Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam chỉ được cấp phép hoạt động duy nhất Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp, (Số 3, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này đã mở nhiều trung tâm để tuyển sinh và đào tạo tại rất nhiều địa điểm ở Hà Nội, như: Tòa nhà 173 Xuân Thủy (Cầu Giấy); tòa nhà 21 Đặng Tiến Đông (Đống Đa); tòa nhà 73 Tô Hiệu (Cầu Giấy); tòa nhà 39A Nguyễn Văn Cừ (Long Biên); tòa nhà 200 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa); tòa nhà 422 Tây Sơn (Đống Đa); tòa nhà 82 ngõ Núi Trúc (Ba Đình)…

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Chung quanh sự việc nói trên, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở đã tiếp nhận 48 đơn của công dân tố cáo Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời xác minh việc Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp có trụ sở đào tạo tại một số địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội, thu tiền của học viên và đóng cửa hoạt động.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Hà Nội) Nguyễn Thị Diệp Hồng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, sở đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp.

Qua xác minh được biết, Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0108639786), thành lập Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp theo Quyết định số 02/QĐ ngày 26-7-2019; sau khi thành lập trung tâm, Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam đăng ký và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh theo Giấy chứng nhận hoạt động số 3499/GCN-SGDĐT ngày 15-8-2019 của Sở GD-ĐT Hà Nội cấp tại địa điểm số 3, ngõ 37 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngoài địa điểm đào tạo nêu trên, Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam chưa đăng ký với Sở GD-ĐT Hà Nội các cơ sở đào tạo khác.

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21-4-2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 4-10-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành quyết định số 1796/QĐ-SGDĐT ngày 18-9-2020 về việc đình chỉ hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ đối với Trung tâm ngoại ngữ Eagle Corp theo quy định.

Sau nhiều lần Sở GD-ĐT Hà Nội liên hệ bằng điện thoại, đến trực tiếp trụ sở doanh nghiệp nhưng chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, điện thoại không liên lạc được, các cơ sở đã được bàn giao cho đơn vị khác tiếp quản.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chuyển đơn tố cáo của công dân đến Cơ quan An ninh điều tra Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Qua sự việc này, điều khiến các học viên băn khoăn, bức xúc là bởi công ty nói trên chỉ có một trung tâm được cấp phép hoạt động, nhưng thực tế đã dễ dàng “qua mặt” cơ quan chức năng, mở hàng chục trung tâm, chạy quảng cáo, tuyển sinh rầm rộ… khiến người học bị lừa.

Vì vậy, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng như chính quyền địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn những trung tâm hoạt động không bảo đảm các điều kiện cũng như chưa được cấp phép để người học biết và lựa chọn phù hợp.

Mặt khác, Cơ quan An ninh điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cần sớm xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; buộc công ty hoàn trả toàn bộ học phí; bồi thường chi phí đi lại, tổn thất cho người học…