Trộm gà rồi đâm chết người

NDO -

NDĐT - Ngày 19-9, Trưởng Công an TP Châu Đốc, An Giang, Thượng tá Phạm Thành Mỹ cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại cùng ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc liên quan đến vụ án mạng gây chết người.

Hung khí gây án.
Hung khí gây án.

Rạng sáng 19-9, Hùng Sơn và Văn Đại chạy xe gắn máy đến hộ ông Trần Văn Ê, ngụ phường Vĩnh Mỹ trộm gà. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Ê về nhà thấy một thanh niên ngồi trên xe gắn máy có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ đây là kẻ trộm. Khi nhìn vào bên trong nhà, ông Ê thấy một thanh niên khác đang vác hai bao tải và tiếng gà kêu trong bao tải nên xác định đây là kẻ trộm.

Ông Ê hô hoán hàng xóm giúp đỡ nhưng bị thanh niên ngồi trên xe máy hung hãn rút dao tấn công lại. Ông Ê bị đâm trúng ngực ngã gục bất tỉnh, ông Huỳnh Văn Lâm là em rể ông Ê nghe tiếng ông Ê kêu cứu nên chạy ra tiếp ứng liền bị kẻ trộm đâm bị thương nhẹ.

Thấy nhiều người dân xuất hiện nên hai tên trộm nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy, ông Lâm và người thân đưa ông Ê đi bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ khi kiểm tra xác định ông Ê đã tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc huy động lực lượng truy bắt hai nghi phạm. Bị truy đuổi ráo riết, hai tên trộm đã bỏ xe gắn máy chạy vào các hẻm nhỏ có đông dân cư, Lê Văn Đại leo lên nhà dân trèo qua các mái nhà bỏ trốn, Hùng Sơn chạy xộc vào nhà dân ẩn trốn nhưng bị công an bắt giữ.

Sau hơn 3 giờ truy đuổi, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lê Văn Đại. Hiện cơ quan điều tra công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.