Triệt phá sòng bạc quy mô lớn do Thành "Cụt" cầm đầu

NDO -

Tối 4-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Định Quán đang lập hồ sơ, lấy lời khai 14 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Đây là những đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang tại sòng bạc ở xã Suối Nho do đối tượng có biệt danh Thành “Cụt” cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ  Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc, bằng hình thức xóc đĩa tại nhà Ngô Thị Kim Loan (26 tuổi), ở ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: gần 150 triệu đồng, một đĩa sứ, hai chén sứ, bốn con vị, cùng nhiều dụng cụ để phục vụ cho việc đánh bạc. 

Bước đầu, lực lượng công an xác định, sòng bạc trên do Ngô Quang Thành, có biệt danh là Thành "Cụt" (36 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán), đứng ra tổ chức, thu tiền xâu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Thành "Cụt" thường tổ chức sòng đánh bạc ở nhiều địa điểm khác nhau để thu hút các con bạc.

Hoạt động của sòng bạc do Thành “Cụt” đứng ra tổ chức đã gây bức xúc tại địa phương trong thời gian dài. Do đó, việc lực lượng công an triệt phá nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Vụ việc đang được Phòng PC 02, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra làm rõ.