Triệt phá “boong-ke” ma túy, bắt kẻ bắn người bằng súng tự chế ở Nam Định

NDO -

NDĐT - Ngày 12-11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý nhiều vụ việc “nóng” xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.
Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Mới đây, ngày 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an huyện Ý Yên đã triệt phá một “boong-ke” ma túy tại xã Yên Lợi, bắt quả tang hai vợ chồng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa (đều sinh năm 1987, là các đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản) đang bán ma túy cho con nghiện.

Cặp vợ chồng bất hảo này biến nhà riêng thành “boong-ke” với tường rào kiên cố, lắp nhiều camera giám sát từ cổng vào, luôn khóa cửa. Chúng chỉ bán ma túy qua một ô cửa nhỏ cho các đối tượng nghiện quen biết. Nếu “khách” không có tiền, vợ chồng Thắng sẵn sàng đổi chác ma túy lấy đồ trộm cắp của con nghiện.

Sau nhiều ngày bí mật điều tra, tối 10-11, các trinh sát phòng PC04 và Công an huyện Ý Yên đã bắt quả tang vợ chồng Thắng đang bán ma túy tại “boong-ke” gia đình, thu giữ hai cây heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của chúng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 136 tép heroin, 30 kg ma túy đá, hai khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều dao, lê, mã tấu... và 55 kg pháo nổ các loại.

Triệt phá “boong-ke” ma túy, bắt kẻ bắn người bằng súng tự chế ở Nam Định ảnh 1

Tang vật vụ “boong-ke” ma túy.

Một ngày trước đó, Công an huyện Nam Trực nhận được thông tin vụ bắn người bằng súng tự chế trên địa bàn xã Nam Thanh. Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính đối tượng là Triệu Hùng Cường (SN 1987, trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực). Do mâu thuẫn cá nhân với Nguyễn Hồng Đức (SN 1992, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh), Cường mang súng tự chế đến điểm hẹn, găm tám mảnh đạn hoa cải vào đùi nạn nhân. Công an huyện tổ chức các mũi trinh sát truy bắt, đồng thời vận động gia đình Cường khuyên đối tượng ra đầu thú. Đến chiều 10-11, Triệu Hùng Cường đã từ Lào Cai về Nam Định trình diện cơ quan công an.

Đây là hai trong nhiều chiến công của sáu tập thể và 26 cá nhân được Công an tỉnh Nam Định biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, còn có chiến công cứu hai người bị lật thuyền chài giữa mưa to, nước lớn (trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) của các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, phòng PC 08; hay triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc qua mạng internet ở huyện Vụ Bản với quy mô giao dịch hơn 12 tỷ đồng chỉ trong 17 ngày...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân. Dự báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh có thể diễn biến phức tạp dịp Giáng sinh, dịp Tết và thời điểm đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, sẵn sàng ra quân trấn áp tội phạm; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.