An ninh - Trật tự

Tội phạm ma túy

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông 11 phát hiện ô-tô BKS 19A-101.32 chạy quá tốc độ quy định.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, Tổ công tác nhận thấy lái xe có biểu hiện sợ sệt, hai thanh niên đi cùng liên tục giục lái xe khẩn trương ký biên bản để di chuyển. Trước biểu hiện bất thường, Tổ công tác đã kiểm tra bên trong ô-tô, phát hiện hai túi ni-lông chứa ma túy. Đấu tranh khai thác tại chỗ, lái xe được xác định là Phạm Ánh Ngọc (SN 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ). Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an huyện Thạch Thất để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt hành vi đốt pháo sáng

Công an quận Nam Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Nguyễn Trọng Du (SN 1999, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) do đã có hành vi đốt pháo sáng tại sân vận động Mỹ Đình sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - UAE kết thúc vào tối 14-11. Du khai nhận là thành viên của một hội cổ động viên bóng đá. Lợi dụng lúc đông cổ động viên tràn vào sân qua cửa soát vé, Du đã tuồn pháo sáng vào để đốt trong trận đấu.

Trộm cắp tài sản

Ngày 16-11, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại huyện Sóc Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an quận nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Quang T. (SN 1994) về việc bị mất trộm xe máy nhãn hiệu Honda SH khi dựng tại trước cửa hàng quần áo số 109 Sơn Tây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an đã bắt giữ được Hoàn khi đang điều khiển chiếc xe của anh T. tại khu vực xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn.

Lừa đem bé gái đổi lấy điện thoại Iphone

Ngày 16-11, Công an huyện An Phú, An Giang, đã tạm giam Thái Thị Bích Hạnh 42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Trong tháng 10-2019, Hạnh quen biết với Trần Tuấn Vinh, 29 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre qua mạng xã hội. Hạnh than thở với Vinh có cháu gái ruột tên Y. N., 2 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi, định đem cháu vào chùa. Vinh tin lời Hạnh nên xin cháu Hạnh về huyện Giồng Trôm nuôi và tặng Hạnh điện thoại Iphone cùng ít tiền để cảm ơn.

Ngày 31-10, Hạnh sang nhà cháu Y.N. nói dối người nhà cháu đưa cháu đi chơi rồi mang cháu cho Vinh. Từ đơn tố giác, Công an huyện An Phú đã bắt khẩn cấp Hạnh, phối hợp Công an huyện Giồng Trôm mời Vinh lên làm việc đồng thời đưa cháu Y.N. về lại địa phương trao lại cho người thân.