An ninh - Trật tự

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo đó, qua quá trình điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum, Công an xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) xác định đối tượng Lê Đình Đức (SN 1984, trú tại Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có thời gian lao động tự do tại Lào và quen biết Lê Viết Tài (SN 1980, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y). Tháng 3-2019, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Lê Đình Đức trở về Việt Nam. Đến tháng 6-2020, Đức muốn tổ chức cho người khác sang Lào trái phép cho nên liên hệ với Tài để liên kết đưa người khác sang Lào. Đức lập một tài khoản Facebook và đăng lên trang cá nhân nhận đưa người trốn sang Lào. Thông qua Lê Viết Tài, Đức gọi điện cho Đoàn Thanh Bằng (SN 1973, trú tại thôn IEC, xã Pờ Y) để hỏi về việc sang Lào và thống nhất chi phí. Bằng đồng ý sẽ nhận người tại khu vực Pờ Y và đưa sang A-ta-pư (Lào) với hình thức tiểu ngạch. Đêm 8-9-2020, Bằng đưa năm người đi theo đường tiểu ngạch sang Lào, liên hệ với một lái xe ô-tô đưa năm người đến bến xe A-ta-pư (Lào). Lê Đình Đức và Đoàn Thanh Bằng đã thừa nhận hành vi phạm tội. 
 
 Bắt pháo lậu
 
 Từ ngày 13-1 đến 16-1, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép. Hồi 18 giờ 30 phút ngày 15-1, tại đường liên xã Tiến Thiết, thuộc Xóm Chùa, Nghi Yên, Nghi Lộc, Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện Hoàng Phúc Giáp (SN 2004) trú tại Nghi Lộc đang điều khiển xe máy chở sáu cối pháo, tổng khối lượng 8,4 kg. Tiếp đó, lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 441+800 m, quốc lộ 1A, tổ phát hiện Nguyễn Xuân Hiếu (SN 2004) trú tại Nghi Lộc vận chuyển hai cối pháo trọng lượng 2,8 kg; tiến hành khám xét nơi ở thu giữ 20 quả pháo bóc ra từ dàn 36 quả. Trước đó, Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Thái Hòa bắt Nguyễn Văn Đại, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, có hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ chín hộp pháo có khối lượng 12 kg. Tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn và xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Đội điều tra tiếp tục bắt đối tượng Vương Đình Linh trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 18 hộp pháo có khối lượng 24 kg…
 
 Tội phạm ma túy
 
 Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Anh (SN 1979, trú tại tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Bạc Cầm Điện (SN 1961, trú tại tỉnh Điện Biên) về tội không tố giác tội phạm. Trước đó, trên quốc lộ 21 (thuộc thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông), công an phát hiện hai đối tượng nêu trên cùng tang vật là 483,65 gam hê-rô-in. Tại cơ quan công an, Hà Văn Anh khai nhận mang ma túy từ Điện Biên xuống Hà Nội tiêu thụ. Điện biết Văn Anh mang ma túy xuống Hà Nội nhưng không tố giác tội phạm.
 
 * Tại thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Đoàn (SN 1989), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một túi ni-lông chứa khoảng 5 gam ma túy đá; một túi chứa 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.