Tìm được xe tải và lái xe gây chết người rồi bỏ chạy

NDO -

NDĐT - Sáng 16-10, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tìm ra được chiếc xe tải và lái xe gây ra vụ tai nạn làm hai người thương vong, rồi bỏ chạy hàng trăm cây số…

Công an tạm giữ chiếc xe tải mang BKS 77C-071.45 gây tai nạn.
Công an tạm giữ chiếc xe tải mang BKS 77C-071.45 gây tai nạn.

Từ lời khai của người dân và những hình ảnh từ các camera ven đường Quốc lộ 1A, Cơ quan điều tra Công an huyện Núi Thành đã xác định hướng đi của chiếc xe gây tai nạn.

Theo đó, sáng 9-10, tổ công tác đã lên đường vào tỉnh Bình Định để xác minh và đến khuya cùng ngày, được sự giúp đỡ của Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), tổ công tác đã tiếp cận được xe ô-tô tải mang BKS 77C-071.45 do lái xe Lê Bá Thừa (41 tuổi, trú TP Quy Nhơn) điều khiển.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng công an đã phát hiện những dấu vết quan trọng liên quan vụ tai nạn giao thông gây chết người vào đêm 7-10, tại huyện Núi Thành. Do vậy, ngay sau đó, Công an huyện Núi Thành đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành vào tận tỉnh Bình Định để tổ chức khám nghiệm phương tiện và tiến hành các bước điều tra ban đầu theo quy định.

Trước những chứng cứ do cơ quan chức năng đưa ra, lái xe Lê Bá Thừa đã khai báo toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 7-10.

Như tin NDĐT đã đưa, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 7-10, tại Km1007+350 trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Trúc V. (29 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chết tại chỗ và anh Phạm Nguyên D. (27 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) bị thương nặng. Tại hiện trường, còn có một chiếc xe máy mang BKS 92B1-06945 bị ngã nằm sát dải phân cách trên phần đường hướng đi ra TP Tam Kỳ.

* Điều tra, làm rõ vụ tai nạn làm hai người thương vong