Thực nghiệm hiện trường vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông

NDO -

NDĐT - Ngày 18-9, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án đặc biệt nghiêm trọng “hai tử thi bị đổ bê-tông” từng gây xôn xao dư luận, xảy ra vào tháng 5-2019, tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Xe chở các bị can đến hiện trường thực nghiệm.
Xe chở các bị can đến hiện trường thực nghiệm.

Sáng 18-9, Công an tỉnh Bình Dương đưa các bị can của vụ án "hai tử thi bị đổ bê-tông” đến căn nhà tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để thực nghiệm hiện trường vụ án. Các bị can này đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "giết người", gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), mẹ của Hà, cùng thường trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, thường trú Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, đêm 15-5, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo, người dân phát hiện trong một căn nhà cho thuê ở xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) có xác người chết giấu trong thùng bê-tông. Điều tra khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện thêm một thi thể khác được giấu trong một thùng nhựa bịt kín băng keo và silicon để ngoài vườn.

Tích cực điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác minh, làm rõ các đối tượng gây án và tiến hành truy bắt. Qua phát động phong trào quần chúng, khoảng 0 giờ 30 phút, sáng 18-5, lực lượng bảo vệ và nhân viên khách sạn Tiamo Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một phát hiện nhóm bốn đối tượng và chiếc xe ô-tô có đặc điểm giống thông báo truy tìm nên đã báo cơ quan Công an xử lý. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Qua điều tra, Công an đã xác định, hai nạn nhân là Trần Trí Thành (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An). Bước đầu, nhóm khai đã giết ông Thành bằng cách chích điện rồi siết cổ, sau đó đổ bê-tông; còn ông Linh, do tự nhảy lầu chết ở Bà Rịa - Vũng Tàu được nhóm đưa về Bình Dương.

Biết thực nghiệm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng từng gây xôn xao dư luận này, trong sáng 18-9, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem thực nghiệm hiện trường. Để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã bảo vệ nghiêm ngặt tại khu vực.

Thực nghiệm hiện trường vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông ảnh 1

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem thực nghiệm hiện trường.

* Khởi tố bị can vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông

* Điều tra vụ hai xác chết bị đổ bê-tông để phi tang

* Đã xác định những người liên quan vụ án hai tử thi bị đổ bê-tông