Tạm giữ thanh niên đâm bảo vệ của bệnh viện

NDO -

NDĐT - Liên quan đến vụ bảo vệ ở Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang bị côn đồ xông vào đâm gây thương tích, công an đã tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ.

Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang.
Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang.

Khoảng 18 giờ 34 phút ngày 10-11, bảo vệ Lưu Thanh Tuấn ngồi trực trong chốt bảo vệ tại bệnh viện thấy hai thanh niên xông vào. Một người đứng bên ngoài chốt bảo vệ, còn một người cầm dao xông vào đâm Tuấn. Nghe tiếng anh Tuấn kêu cứu, các y tá và bác sĩ đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu. Qua xét nghiệm vết thương, nạn nhân bị dao đâm ngay vùng nách trái gây tràn máu và khí màng phổi. Sau khi được phẫu thuật, ngày 11-11, sức khỏe cúa Tuấn đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi điều trị lâu dài.

Bệnh viện đã báo án lên Công an thành phố Long Xuyên vụ việc bảo vệ bệnh viện vô cớ bị đâm, yêu cầu điều tra, làm rõ. Trong lúc công an đang thụ lý thì nghi phạm đã ra đầu thú, qua làm việc nghi phạm khai tên Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2002, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên.

Theo lời khai ban đầu, tối 10-11, Lê Văn Dưỡng, 29 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên đưa người nhà đến Bệnh viện Tim mạch tỉnh cấp cứu. Do Dưỡng la hét gây mất trật tự tại phòng cấp cứu nên bảo vệ Lưu Thanh Tuấn đã yêu cầu Dưỡng rời khỏi phòng cấp cứu để bác sĩ làm việc. Dưỡng bỏ ra ngoài nhưng tiếp tục la hét trong bệnh viện, khi về nhà riêng, Dưỡng kể lại vụ việc cho người cháu là Nguyễn Thành Trung nghe. Sau đó, do tức giận nên Dưỡng kêu Trung đến bệnh viện tìm Tuấn đánh, Trung lấy một cây dao mang theo. Khi đến cổng bệnh viện, Dưỡng thấy Tuấn ngồi trực nên chỉ cho Trung thấy mặt, Trung xông vào cầm dao đâm thương tích Tuấn.

* Xông vào bệnh viện đâm bảo vệ trọng thương