Tạm giữ hơn 200 xe gắn máy gây rối sau trận U22 Việt Nam chiến thắng

NDO -

NDĐT- Sáng 8-12, Công an TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hơn 200 xe gắn máy và lập hồ sơ xử lý đối với hàng trăm đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng, nẹt pô trên một số tuyến đường trung tâm thành phố vào tối qua 7-12.

Các phương tiện được đưa về Công an TP Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý.
Các phương tiện được đưa về Công an TP Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, ngay sau khi đội tuyển U22 Việt Nam dành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội tuyển U22 Campuchia để vào chung kết môn bóng đá nam Seagames 30, tại một số tuyến đường trung tâm của TP Biên Hòa, thuộc địa phận các phường Tân Tiến, Tân Phong, Quyết Thắng, Thống Nhất,…nhiều nhóm đối tượng tụ tập, chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Công an TP Biên Hòa nhanh chóng phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai, kịp thời ngăn chặn và tạm giữ hơn 200 đối tượng, cùng xe gắn máy vi phạm để lập hồ sơ xử lý. Đến khoảng 23 giờ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường của TP Biên Hòa đều thông suốt.

Từ tối ngày 7 đến sáng ngày 8-12, Công an TP Biên Hòa huy động gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự để tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý các đối tượng và phương tiện.

Trước đó, để bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh trật tự, an toàn cho người dân sau mỗi trận đấu bóng đá, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu công an các đơn vị địa phương, nhất là tại TP Biên Hòa xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông, kịp thời ngăn chặn, cương quyết xử lý các hành vi vi phạm các vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.