An ninh - Trật tự

Rao bán "bóng cười" trên mạng xã hội

Ngày 21-10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi kinh doanh "bóng cười" qua mạng xã hội. Theo điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Ðình Thanh (SN 1996, trú ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang vận chuyển hai bình khí N20, loại thể tích 5 lít.

Kiểm tra phòng trọ của Thanh, lực lượng liên ngành phát hiện thêm 58 bình khí N20 cùng loại và khoảng 3.000 quả bóng. Qua đấu tranh, Thanh khai nhận, làm thuê cho Hoàng Văn Thành (SN 1996), trú ở đường Vũ Tông Phan, phường Khương Ðình. Làm việc với cơ quan chức năng, Thành khai nhận đã thuê phòng trọ tại số 345/2 đường Khương Ðình làm nơi tập kết bình khí N20. Thành chuyên cung cấp các bình khí N20 và "bóng cười" cho nhiều quán bar, vũ trường, quán cà-phê âm nhạc. Thành lập các trang trên Facebook quảng cáo, rao bán "bóng cười".

Vận chuyển linh kiện lắp ráp súng tự chế

Ngày 21-10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an huyện Tân Yên kiểm tra ô-tô BKS 29B-302.61 do Nguyễn Văn Dương (SN 1990), trú tại tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên điều khiển; phát hiện xe vận chuyển sáu bao tải dứa chứa các linh kiện, cụm chi tiết để lắp ráp súng hơi khí nén. Số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trộm cắp dây cáp điện

Công an huyện Mỹ Ðức (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng: Ðỗ Văn Hiệp (SN 1989); Nguyễn Hồng Phú (SN 1997) và Phạm Văn Tâm (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, ba đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm cắp dây cáp điện tại một số trạm biến áp trên địa bàn huyện Mỹ Ðức và một số địa phương khác. Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống điện lưới của địa phương.

Xâm phạm mồ mả

Chiều 21-10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Ngọc Ðiệp (ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi "xâm phạm mồ mả". Theo điều tra, sau khi sử dụng ma túy, Ðiệp ngủ tại nhà thì bị ảo giác nghe tiếng trẻ con khóc bên trong ngôi mộ của cậu ruột. Sau đó, Ðiệp ra sau nhà dùng búa đập vỡ phần nắp ngôi mộ, hất xuống đất.