Phát hiện quán karaoke không chấp hành quy định phòng, chống dịch

NDO -

Chiều 11-8, thông tin từ Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, Công an thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền cùng lực lượng chức năng vừa bắt tang một quán karaoke hoạt động trái phép, không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Công an thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) lấy lời khai các đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép và chủ quán Karaoke 999. (Ảnh: TH)
Công an thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) lấy lời khai các đối tượng sử dụng chất ma túy trái phép và chủ quán Karaoke 999. (Ảnh: TH)

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản chỉ đạo ngừng kinh doanh đối với hoạt động này do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Công an huyện Phong Điền, trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 9-8, nhận được tin báo của người dân cung cấp quán Karaoke 999 (tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) do ông Nguyễn Ngọc Nhân làm chủ, vẫn mở cửa kinh doanh, Công an thị trấn Phong Điền cùng lực lượng liên quan đã kịp thời kiểm tra ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có hai phòng đang hát karaoke; trong đó, phòng số 2 có bốn người và phòng số 3 có năm người đang hát karaoke trái phép.

Qua kiểm tra tại phòng số 2 của quán Karaoke 999, Công an Phong Điền phát hiện các đối tượng trong phòng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên đã mời về trụ sở Công an thị trấn Phong Điền để kiểm tra. Qua xét nghiệm nhanh ma túy, có ba đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Trường Sơn (SN 1997), trú tại thôn Đức Phú, xã Phong Hòa; Lê Hoàng Kim (SN 1996) và Trương Đình Ánh (SN 1993), đều trú tại thôn Khúc Lý - Ba Lạp, xã Phong Thu có kết quả dương tính với chất ma túy đá.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành có công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, công điện yêu cầu: không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, tạm ngừng các hoạt động kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử...

Công an thị trấn Phong Điền đang củng cố hồ sơ để xử lý ba đối tượng Sơn, Ánh và Kim về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép; đồng thời, đề xuất chính quyền cùng cấp xử lý việc không chấp hành quy định của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng, chống dịch Covid-19 đối với chủ quán Karaoke 999 Nguyễn Ngọc Nhân.